Tết Nguyên tiêu được xem là một trong những lễ hội cổ truyền đã có từ lâu đời của vùng đất Chợ Lớn. Dịp này đồng bào Việt, Hoa thường đi chùa, miếu cầu sức khỏe, bình an.
Những năm qua, cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương ở Lào Cai đã tạo chuyển biến mạnh từ "học tập" sang "làm theo" Bác, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân trên mọi miền Tổ quốc lại trào dâng lòng thành kính, nhớ Bác khôn nguôi. Riêng đối với những người con Bình Thuận, niềm tưởng nhớ ấy lại càng thêm bồi hồi, tự hào bởi vùng đất này là nơi Người đã từng sống, dạy học trước khi bắt đầu hành trình 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường giải phóng dân tộc.
Ngày 31/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), 54 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tối 30/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2022” nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện vùng cao Mường La, tỉnh Sơn La đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ngày 5/6, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của Nước” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021).
Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Sáng 18/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).
Sen là một loài hoa mang đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Sen cũng là biểu tượng của sự tinh khiết, tinh thần vươn lên trong khó khăn, biểu tượng cho những gì tốt đẹp nhất của đời sống người Việt. Việc tôn tạo, phục hồi và phát triển các ao sen trên quê Bác vừa thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ dành cho quê hương vừa là điểm nhấn văn hóa du lịch tại quê hương của Người.
Chiều 11/9, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn do Ban làm đại diện chủ đầu tư sẽ tổ chức khởi công vào ngày 16/9/2019. Đây là dự án đầu tiên trong 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được khởi công xây dựng.
Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019), tối 19/5, tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
Ngày 19/5, tại Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp" nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019) và 100 năm Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp (18/6/1919 - 18/6/2019).
50 năm trước, trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh của Người, trong đó có 5 lời thề nguyện mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng.
Được xem là thành phố năng động nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong trong kêu gọi đầu tư của khối tư nhân vào trong tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực y tế, thành phố đã có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư từ rất sớm và thực tế đã cho ra đời một số mô hình hợp tác – công tư bước đầu mang lại hiệu quả, tạo nên nhiều tiện ích, dịch vụ, đáp ứng một phần nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Từ ngày 2/5/2019 - 31/5/2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 5 với chủ đề “Hát về Người” nhằm hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ; Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm, hoạt động cụ thể của đồng bào các dân tộc.
Trong nửa đầu năm 2018, tổng lượng xăng tiêu thụ nội địa trên địa bàn cả nước đạt khoảng 4,43 triệu m3; trong đó xăng E5 RON92 đạt khoảng 1,78 triệu m3, chiếm tỷ trọng khoảng 40,18%.
Ngày 24/5, tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị biểu dương 78 cá nhân là công nhân, lao động giỏi lần thứ VI, giai đoạn 2017-2018. Đây là những cá nhân được cơ sở bình chọn, với những thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, quản lý, sáng tạo và có những cải tiến kỹ thuật, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.
Trên khắp cả nước trong những ngày này đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nhiều địa phương trong cả nước đã có những cách làm hay để tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Sự phát triển bùng nổ của các chung cư đã đáp ứng phần nào nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là tại các đô thị trung tâm. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là các vụ tranh chấp diễn ra liên tiếp mà nguyên nhân chủ yếu từ mâu thuẫn giữa chủ đầu tư, đơn vị quản lý và người dân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa, đến chiều tối và đêm chuyển mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trên 36 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 27/3 Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chỉ có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm. Nhưng từ ngày 28/3, khi yếu tố gây mưa mở rộng khắp miền Bắc thì khu vực này cũng chuyển mưa nhỏ, mưa rào nhẹ liên tiếp trong 2 ngày 28-29/3. Toàn miền Bắc hôm nay duy trì trạng thái ấm áp 23-27 độ C, có nơi trên 27 độ C, về đêm trời se lạnh 17-21 độ C, vùng núi cao rét dưới 16 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đầu tuần thời tiết miền Bắc ít biến đổi, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái có sương mù, sương mù nhẹ và mưa nhỏ một vài nơi vào buổi sáng. Một số nơi có mưa to cục bộ. Đến trưa chiều, toàn vùng có mây và nắng đan xen, trời ấm áp. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn giữ ở mức 27 độ C; Hải Phòng, Lạng Sơn phổ biến 25-26 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, sáng sớm vẫn xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Trong khí đó Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, riêng Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 23/2 các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ vào buổi sáng, đến trưa trời ngớt mưa, nhiệt độ vẫn ở mức thấp, cao nhất 18 - 24 độ C. Trong khi đó, gió đông bắc dồn xuống khiến miền Trung có mưa, cục bộ có những điểm mưa dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21/2, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết Nguyên Đán, các tỉnh Bắc bộ có mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-28 độ C, có nơi trên 31 độ C. Chỉ một ngày sau, 22/2, không khí lạnh tràn về kéo nhiệt độ giảm xuống 5-7 độ C, đến đêm trời sẽ chuyển mưa rét. Trong khi đó, các tỉnh Nam bộ tiếp tục có nắng nóng 35 độ C ở miền Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 23/1 các tỉnh phía Bắc vẫn còn sương mù vào sáng sớm, có mưa nhỏ vài nơi do tác động của gió Đông ẩm. Nhưng do ảnh hưởng vùng thấp nóng phía Tây nên trời hửng nắng vào trưa, chiều và nhiệt độ tăng thêm 1 - 2 độ C so với ngày 22/1; các tỉnh phía Nam nắng gián đoạn, có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 1 độ C so với ngày 22/1.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, khu vực Bắc bộ tiếp tục xuất hiện sương mù vào sáng sớm do có sóng lạnh yếu bổ sung, trạng thái rét vẫn duy trì tại Bắc bộ vào đêm và sáng sớm, có nơi dưới 13 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ tại miền Đông thuộc Nam Bộ có nơi trên 32 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 19/1, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ cả trên đất liền và trên biển đều có sương mù vào sáng sớm. Bắc bộ vẫn duy trì trạng thái trời rét, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động từ 17 đến 31 độ C.