Hiệu quả mô hình "Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động”

Hiệu quả mô hình "Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động”

Sau gần năm năm triển khai (2019-2023), mô hình "Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động” của Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Bắc Giang) trên toàn tỉnh đã mang lại hiệu quả cao trong công tác chủ động phòng ngừa với âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp, khiếu kiện gây mất an ninh trật tự. Nhờ đó, hạn chế tối đa việc sử dụng phương án cưỡng chế, thu hồi đất, hỗ trợ thi công giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm của tỉnh, đóng góp lớn cho công cuộc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh bền vững.

Hiệu quả mô hình "Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động” ảnh 1Cán bộ Công an huyện Sơn Động đến nhà người dân ở thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn làm thủ tục cấp căn cước công dân. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Triển khai kịp thời

Đại úy Trần Đức Vũ, Đội trưởng Phòng An ninh nội địa, một trong những người đề xuất xây dựng mô hình "Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động” cho biết: xuất phát từ thực tế, dự đoán tình hình phát triển mạnh của địa phương sẽ dễ xảy ra những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn trong nhiều lĩnh vực, song chủ yếu liên quan giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai. Do đó, mô hình "Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động” nhanh chóng được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh đầu năm 2019.

Thượng tá Lý Văn Đồng, Trưởng phòng An ninh nội địa, trực tiếp chỉ huy hoạt động của mô hình chia sẻ: Mục đích cốt lõi của mô hình là nói cho dân hiểu, làm để dân tin, bằng hình thức tuyên truyền giải thích cặn kẽ về các quy định, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và bằng hành động cụ thể, đồng hành cùng người dân lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân từ đó thấy được cái nào là đúng, là quyền lợi chính đáng của người dân, ngược lại nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm từ cán bộ địa phương làm sai sẽ đề xuất tham mưu lên chính quyền để giải quyết, xử lý thỏa đáng, tạo niềm tin cho người dân. Từ đó, nhiều người dân tích cực tham gia cung cấp thông tin về những đối tượng lợi dụng hành vi khiếu kiện, khiếu nại của người dân để lôi kéo kích động, gây rối an ninh trật tự vi phạm pháp luật.

Hiệu quả tích cực

Thượng tá Lý Văn Đồng, Trưởng Phòng An ninh nội địa cho biết: Với mô hình này, các Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thành phố nơi xảy ra vụ việc để làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động móc nối, kích động, nhất là từ số khiếu kiện phức tạp. Đây là điểm mới trong tư duy nghiệp vụ, cách làm của lực lượng Công an theo hướng gần dân, hiểu dân, xóa bỏ khoảng cách giữa lực lượng Công an, chính quyền với người dân trong giải quyết vấn đề khiếu kiện.

Điển hình cho cách thức này phải kể đến vụ việc giải phóng mặt bằng cho Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Châu Minh - Mai Đình (có quy mô 207,45 ha nằm trên địa phận các xã Minh Châu, Minh Đình và Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa). Mặc dù, chính quyền đã giải quyết, trả lời đơn theo đúng trình tự pháp luật nhưng nhiều hộ dân không thuận, viết và gửi đơn lên tỉnh, Trung ương...

Trước tình hình đó, Phòng An ninh nội địa thành lập tổ công tác trực tiếp ăn, ở cùng người dân, nắm tình hình tâm tư, vướng mắc của người dân. Đa số người dân không hiểu đúng về chủ trương phát triển khu công nghiệp và các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổ công tác đã tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, ủng hộ triển khai dự án một cách thuận lợi theo đúng kế hoạch.

Vụ việc khác liên quan đến tranh chấp gần 400 ha đất lâm nghiệp giữa thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động với một số hộ dân thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn. Vụ việc kéo dài nhiều năm (từ 2010), dẫn đến việc người dân tập trung, khiếu kiện, chặt phá cây, gây xô sát, giữ người trái pháp luật..

Trước tình hình đó, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Bắc Giang cử 7 cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn phối hợp với địa phương nắm tình hình về kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, các đối tượng chủ mưu; hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã, thôn; tình hỉnh giải quyết đơn thư khiếu nại của chính quyền các cấp...

Qua đó, tổ công tác tham mưu cho địa phương giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng của người dân địa phương; phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động con, cháu, người thân và người dân hiểu được pháp lý, bản chất vụ việc từ đó nhận thức đúng và chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thuận với kết quả giải quyết của chính quyền…

Kết quả vụ việc được giải quyết triệt để, không gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân…, đặc biệt không để lại mâu thuẫn, xung đột căng thẳng trong nhân dân, Tình hình an ninh trật tự, kinh tế, văn hóa, xã hội được ổn định. Đến nay, khu đất được giao cho người dân để tiếp tục sản xuất, phát triển kinh tế rừng.

Với cách làm hay, sáng tạo, mô hình "Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động” của Phòng An ninh nội địa đã được các đơn vị Công an tỉnh Bắc Giang học tập, áp dụng đạt kết quả cao và được chọn là mô hình tiêu biểu để nhân rộng. Nhờ có mô hình, lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, đánh giá chính xác tình hình, triển khai công tác nghiệp vụ và tham mưu giải quyết các vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an trong lòng dân, tạo sự gần gũi, xóa đi khoảng cách giữa người dân - chính quyền - doanh nghiệp - Công an trong triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Danh Lam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm