Ngày 27/4, tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố, trao Quyết định số 344/QĐ-TTg, ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Sáng 15/11, tại bờ sông Cái Lớn thuộc huyện Gò Quao diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XVI - năm 2024 đúng vào dịp lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer. Lễ hội diễn ra từ ngày 13 - 16/11 (nhằm ngày 13 - 16/10 Âm lịch) với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.
Ngày 27/11, tại bờ sông Cái Lớn thuộc huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV năm 2023.
Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 28 đến trưa 31/7, khu vực tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa lớn, dông, lốc làm bị thương 13 người ở 3 huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng; gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân, ước tính ban đầu hơn 8,5 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, để tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 116/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; trong đó, 40 xã nông thôn mới nâng cao và 15 xã kiểu mẫu.
Huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm hơn 30% dân số.) Không chỉ tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, huyện còn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là người dân tộc Khmer, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Bằng tình thương yêu và trách nhiệm với bà con tại địa phương, Trụ trì chùa Tà Bết, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang), Đại đức Danh Pu đã dành nhiều tâm huyết để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, xây dựng cầu, đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thay đổi diện mạo của vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại Kiên Giang.
Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đang phát triển mạnh mô hình trồng tiêu giá thể từ cây tràm (còn gọi là mô hình tiêu leo tràm), nhất là ở hai xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và Vĩnh Hòa Hưng Nam. Nông dân ở Gò Quao hiện còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện để tham gia vào các tổ hợp tác trồng tiêu hữu cơ, giúp tăng giá trị kinh tế từ sản phẩm tiêu hữu cơ.
Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 31% dân số, thời gian qua, huyện Gò Quao (Kiên Giang) tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng thời vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo các phum, sóc ở Gò Quao đang thay đổi từng ngày, cuộc sống người Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc.