Giới trẻ Khánh Hòa làm du lịch bản địa

Cảm nhận được tiềm năng, lợi thế và có niềm yêu thích vẻ đẹp của quê hương miền sơn cước Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), nhóm bạn trẻ "Khanh Son Eco" đã thiết lập dự án du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, kết hợp quảng bá nông nghiệp địa phương.

vna_potal_gioi_tre_khanh_hoa_lam_du_lich_ban_dia_7240576.jpg
Nhóm 4 bạn trẻ Khanh Son Eco tại địa điểm du lịch huyện Khánh Sơn. Ảnh: TTXVN

Sứ mệnh phát triển quê hương.

Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, nhóm 4 bạn trẻ 9x gồm: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Văn Kim Nhật Thạch, Lê Thị Phương Trinh và Vũ Kim Nhật Thành đã trở lại guồng công việc, cùng lên kế hoạch để đón khách du lịch mùa cao điểm của Khánh Hòa.Đại diện nhóm bạn trẻ "Khanh Son Eco", Trưởng nhóm Phương Trinh cho biết, gần 2 năm nay, đồng bào người Raglai tại Khánh Sơn đã quen dần với hình ảnh từng đoàn du khách được “hướng dẫn viên bản địa” dẫn đến các điểm tham quan nổi tiếng như: Thác Tà Gụ, đồi thông, khu vực săn mây, nhà dài… Từ giữa năm 2022, "Khanh Son Eco" đón những vị khách đầu tiên đến tham quan, sử dụng sản phẩm dịch vụ. Năm 2023, mô hình đón hơn 1.500 du khách. Lợi nhuận tuy chưa cao nhưng đủ để các bạn tiếp tục xoay vòng vốn, đầu tư thêm vào cho dự án trong thời gian tới. Các bạn trẻ "Khanh Son Eco" chủ yếu tập trung khai thác quảng bá, truyền thông qua mạng xã hội với các gói dịch vụ chất lượng. Hiện tại, dự án du lịch sinh thái Khanh Son Eco cơ bản có các hạng mục phục vụ khách du lịch như: Lều trại, phòng ngủ homestay, khu vực vui chơi, ăn uống… Đặc biệt, nhóm bạn trẻ đã tận dụng thác Tà Gụ gắn liền với truyền thuyết của người dân tộc Raglai để đem đến cho du khách những trải nghiệm mới như ngắm thị trấn Tô Hạp - nơi có con sông uốn lượn quanh co bao trọn cả thị trấn mộng mơ; những rẫy vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, cam quýt… giữa thung lũng mây trắng.

Theo các thành viên sáng lập "Khánh Sơn Eco", dự án mong muốn đưa đến cho du khách dịch vụ khép kín để có thể cảm nhận chân thực về lòng hiếu khách của người dân, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của địa phương. Du khách sẽ được trải nghiệm trọn gói từ ăn, uống, cắm trại, khám phá thiên nhiên, cảnh sắc tươi đẹp của Khánh Sơn và qua đêm ở vùng đất cao hơn mực nước biển gần 1.000m.

vna_potal_khanh_hoa_gioi_tre_khanh_hoa_lam_du_lich_ban_dia_7240575.jpg
Trưởng nhóm Phương Trinh và khu vực cắm trại của dự án Khanh Son Eco. Ảnh: TTXVN

Sau chuyến đi, nhiều du khách đã chia sẻ hình ảnh các cảnh đẹp của huyện miền núi Khánh Sơn và hành trình chuyến đi của mình lên các trang mạng xã hội. Họ đều khẳng định Khánh Sơn là miền đất đầy trải nghiệm thú vị. Họ được ăn cơm trưa độc đáo tại suối nước mát, có đàn cá bơi dưới chân massage, đồ ăn bản địa tươi mới, thơm ngon... Thú vị hơn là những hoạt động về đêm, du khách cùng nhau ngồi bên đống lửa, ca hát, ngắm sao và kể cho nhau nghe những truyền thuyết về đại ngàn Khánh Sơn….

Cùng với việc giới thiệu về cảnh đẹp quê hương, "Khanh Son Eco" luôn cố gắng phát triển du lịch sinh thái cùng với nâng cao đời sống người dân. Vào đợt cao điểm khách du lịch tham quan, "Khanh Son Eco" làm việc cùng với người dân địa phương để có thêm homestay cho khách nghỉ dưỡng, trải nghiệm thực tế văn hóa đại ngàn. Tại nhà dân, du khách được trải nghiệm thực tế không gian văn hóa, cùng ăn, cùng ngủ với người đồng bào Raglai hoặc người dân sinh sống lâu đời tại đó. Hoạt động giúp người dân bản địa có thêm thu nhập, nâng cao đời sống.Nhóm đang cố gắng để người dân thay đổi tư duy, chuyển từ làm nông sang làm du lịch và biết kết hợp phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch; đặc biệt, vận động người dân bảo tồn, phát huy những nét văn hóa của người Raglai. Đàn đá Khánh Sơn và cồng chiêng Mã La là những giá trị văn hóa mà nhóm mong muốn lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới”, Phương Trinh khẳng định.

vna_potal_khanh_hoa_gioi_tre_khanh_hoa_lam_du_lich_ban_dia_7240574.jpg
Nhóm các bạn trẻ Khanh Son Eco khảo sát, quảng bá các dòng suối tự nhiên của Khánh Sơn, trước khi đưa vào địa điểm check in cho du khách. Ảnh: TTXVN

Ông Cao Minh Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn khẳng định, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có định hướng phát triển Khánh Sơn thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng. Định hướng này được thể hiện rõ trong Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở này, huyện Khánh Sơn triển khai các hoạt động nhằm phát triển tối đa lợi thế có sẵn như văn hóa truyền thống, tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững. Huyện luôn ủng hộ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm về du lịch, trong đó có "Khanh Son Eco". Từ đây, các đơn vị làm nên các sản phẩm du lịch quảng bá Khánh Sơn, đặc biệt là du lịch đặc trưng của huyện, giúp huyện ngày càng phát triển hơn.

Dùng sức trẻ làm du lịch sinh thái

Để làm được dự án có hiệu quả như hiện nay, nhóm "Khanh Son Eco" đã có chặng đường dài khó khăn. Những ngày đầu, Trưởng nhóm Phương Trinh là người đưa ra ý tưởng quay phim, chụp ảnh để quảng bá quê hương. Sau đó, các thành viên cùng chung chí hướng nhanh chóng gia nhập và kết nối thành một đội nhóm bền vững. Ở "Khanh Son Eco", mỗi thành viên đảm nhận một công việc khác nhau theo thế mạnh của mình. Mọi người cùng tập trung chia sẻ đến xã hội và du khách những hình ảnh đẹp, thước phim hay về thiên nhiên Khánh Sơn; các điểm đến thú vị, dịch vụ thiết yếu cho du khách (nơi ăn, nghỉ ngơi…); cập nhật các thông tin du lịch của tỉnh cũng như địa phương…

Phương Trinh cho biết, từ nay đến năm 2025, nhóm sẽ cố gắng hoàn thiện đội ngũ nhân sự, đào tạo thêm lao động địa phương, đặc biệt là người đồng bào để họ có công việc ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống; sau đó, bổ sung thêm cơ sở vật chất, phát triển các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, nhóm sẽ tăng cường giới thiệu về nông sản "Khanh Son Eco" tại địa phương như: mít, măng cụt, sầu riêng.Anh Nguyễn Văn Kim Nhật Thạch, thành viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B (dịch vụ ẩm thực) chia sẻ về món thịt heo (lợn) gác bếp của nhóm: Đây là món ăn bản địa với gia vị đặc trưng miền núi, được nhóm phát triển công thức và thương mại. Trước mắt, thực phẩm này được làm theo phương pháp thủ công, lượng hàng hóa sản xuất còn ít, chỉ đủ cung ứng tại chỗ. Tương lai, nhóm cố gắng phát triển bài bản, chất lượng và đưa vào thị trường lớn để nhiều người cùng biết về đặc sản của miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

vna_potal_gioi_tre_khanh_hoa_lam_du_lich_ban_dia_7240596.jpg
Nhóm các bạn trẻ Khanh Son Eco cùng đoàn khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại nhà dài của người đồng bào dân tộc Raglai, nhằm giới thiệu một sản phẩm văn hóa của huyện Khánh Sơn. Ảnh: TTXVN

"Nhóm sáng tạo nên giá trị - chuyên nghiệp - tận tâm, để mỗi sản phẩm dù là du lịch, nông nghiệp hay các giá trị văn hóa khi đến với du khách đều tạo nên những ấn tượng sâu sắc, khó quên. Mỗi du khách đến với Khánh Sơn chính là những đại sứ du lịch, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương mình đến với bạn bè của họ. Nhóm mong rằng, với những giá trị hiện có của quê hương cùng quyết tâm của nhóm, sự mến khách của người dân địa phương cũng như sự yêu thích khám phá của khách du lịch, Khánh Sơn sẽ sớm có vị trí thích hợp trên bản đồ du lịch của tỉnh Khánh Hòa”, Kim Thạch chia sẻ.

Dự án du lịch sinh thái gắn bảo tồn giá trị văn hóa, quảng bá nông sản của "Khanh Son Eco" không chỉ đi vào thực tế, mang lại lợi nhuận và góp phần đổi thay một vùng quê Khánh Sơn mà còn đại diện cho thế hệ trẻ Khánh Sơn tham gia Cuộc thi “Cuộc đua khởi nghiệp” lần thứ 2 - năm 2023, đạt giải Nhất chung cuộc. Với kết quả này, nhóm các bạn trẻ càng tự tin hơn vào con đường, kế hoạch mà bản thân chọn lựa và tiếp tục cống hiến nhiều hơn; không chỉ làm du lịch mà phát triển toàn diện các ưu thế sẵn có của miền sơn cước Khánh Sơn - nơi được du khách đặt cho danh xưng Đà Lạt thứ 2.

Chị Mộng Mơ, Bí thư Huyện Đoàn Khánh Sơn cho biết: "Khanh Son Eco" là nhóm bạn trẻ bản lĩnh, có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm; góp phần tạo động lực, dẫn đến hành động tích cực cho nhiều bạn trẻ tại địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện Khánh Sơn, nhiều bạn trẻ làm kinh tế du lịch, dịch vụ có hiệu quả và tạo nguồn thu bền vững; từ đó, phát triển rộng mô hình. "Khanh Son Eco" đã giúp thu hút du khách đến với Khánh Sơn, giúp quảng bá những nông sản, đặc sản của địa phương. Huyện Đoàn Khánh Sơn sẽ luôn tích cực đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ lập thân, lập nghiệp, trong đó có nhóm bạn trẻ "Khanh Son Eco" với hy vọng trở thành mô hình điểm để nhân rộng, phát triển kinh tế địa phương ngày một nâng cao.

Phan Sáu

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.