Giao lưu văn nghệ báo chí trung ương và đơn vị kết nghĩa

Giao lưu văn nghệ báo chí trung ương và đơn vị kết nghĩa

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), ngày 19/6, tại Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình Giao lưu văn nghệ giữa các cơ quan báo chí trung ương và các đơn vị kết nghĩa với chủ đề "Hát về quê hương đất nước" lần thứ 7 năm 2020. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của đối tác âm thanh - ánh sáng - hệ thống màn hình Led: Công ty Cổ phần Đầu tư B3 Việt Nam và Công ty TNHH Mỹ thuật ứng dụng Nội ngoại thất DDH.

Giao lưu văn nghệ báo chí trung ương và đơn vị kết nghĩa  ảnh 1Ban tổ chức tặng hoa cho đại diện các vị tham gia chương trình giao lưu văn nghệ "Hát về quê hương đất nước" lần thứ 7 năm 2020. Ảnh: An Hiếu
Giao lưu văn nghệ báo chí trung ương và đơn vị kết nghĩa  ảnh 2Tiết mục ca múa "Đảng cho chúng ta cả một mùa xuân" do tốp ca đến từ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam thể hiện tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
Giao lưu văn nghệ báo chí trung ương và đơn vị kết nghĩa  ảnh 3Tiết mục "Giận mà thương" với phần trình bày của Gia Hân và tốp múa Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: An Hiếu

Là hoạt động thường niên từ năm 2014 đến nay, "Hát về quê hương đất nước" đã trở thành một chương trình văn nghệ chất lượng, có ý nghĩa mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia biểu diễn của gần 100 cán bộ, nhân viên của 5 đơn vị gồm Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Cơ quan thường trực Báo Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 

Chương trình gồm 18 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Trong số này có các tiết mục ca - vũ “Đảng đã cho ta một mùa Xuân” và “Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó” của Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, liên khúc “Hò kéo pháo - Giải phóng Điện Biên - Tự nguyện” của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hai tiết mục đơn ca “Nhớ về Hà Nội” và nhảy flashmob của Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II… Trong đó, có các tiết mục biểu diễn giao lưu của các nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên đến từ Nhạc viện TP.HCM.

Các tiết mục nhận được sự cổ vũ và đánh giá cao của khán giả. Những nghệ sĩ không chuyên tràn đầy nhiệt huyết đã mang lời ca, giọng hát, điệu múa, tiếng đàn để ca ngợi Đảng vinh quang, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước, biển đảo thân yêu và hát về nghề báo.

Giao lưu văn nghệ báo chí trung ương và đơn vị kết nghĩa  ảnh 4Tiết mục "Sống như những đoá hoa" được thể hiện bởi các giọng ca đến từ Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại TP.HCM. Ảnh: An Hiếu
Giao lưu văn nghệ báo chí trung ương và đơn vị kết nghĩa  ảnh 5Tiết mục "Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam" do tốp ca của Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất thể hiện, cũng là tiết mục kết thúc chương trình giao lưu văn nghệ "Hát về quê hương đất nước" lần 7 năm 2020. Ảnh: An Hiếu
Giao lưu văn nghệ báo chí trung ương và đơn vị kết nghĩa  ảnh 6Các đơn vị tham gia chương trình giao lưu văn nghệ "Hát về quê hương đất nước" lần thứ 7 năm 2020. Ảnh: An Hiếu

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức chương trình, cho biết, qua nhiều năm tổ chức thành công, chương trình đã trở thành ngày hội tôn vinh những người làm báo.

Đây là dịp để các cán bộ, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trung ương tại thành phố mang tên Bác cùng hội tụ, ôn lại truyền thống của những người làm báo; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa như lời Bác Hồ căn dặn.

Đồng thời, chương trình tiếp tục bồi đắp mối quan hệ gắn bó, tăng cường tình đoàn kết giữa công nhân viên chức, người lao động của các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị kết nghĩa, đối tác; mở ra cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa lãnh đạo, phóng viên, cán bộ, nhân viên của các đơn vị./.

 Hồng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm