Giao lưu Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung năm 2023

Giao lưu Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung năm 2023

Tối 24/8, hơn 200 thiếu nhi đến từ 6 tỉnh khu vực miền Trung có mặt tại thành phố Huế tham gia Chương trình Giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung năm 2023.

Giao lưu Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung năm 2023 ảnh 1Các đại biểu thiếu nhi tham quan triển lãm tranh tại chương trình. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung năm 2023 do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng cai tổ chức từ ngày 24 - 25/8 với sự tham gia của thiếu nhi từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Các em đã đem đến nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc trong khu vực, tiêu biểu như tiết mục hát múa "Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác" của thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên - Huế, phần biểu diễn đơn ca "Bản làng ơn Bác" của thiếu nhi Nghệ An, tiết mục "Chiếc khăn Piêu" của thiếu nhi tỉnh Quảng Bình…

Giao lưu Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung năm 2023 ảnh 2Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ 3 từ phải) giao lưu cùng thiếu nhi miền Trung tham gia chương trình. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế Hoàng Thị Thùy Linh, Ngày hội Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung năm 2023 là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giúp thiếu nhi đồng bào các dân tộc được giao lưu, chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống của miền Trung yêu thương. Nhân dịp này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu với các em về một Thừa Thiên - Huế với bề dày lịch sử hơn 700 năm, với những nét văn hóa vô cùng phong phú, đặc sắc.

"Hy vọng trong thời gian tới, các em sẽ có thêm nhiều động lực, vững vàng hơn trong hành trình tiếp bước các thế hệ cha anh, nỗ lực học tập và rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, cùng nhau viết tiếp bài ca kết đoàn, tự tin trong các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, sáng tạo đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần của Ngày hội đến với các bạn thiếu nhi tại địa phương, chung tay phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước", Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.

Tại Ngày hội, các em được tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc theo vùng miền thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian, lễ hội ẩm thực vùng miền, Triển lãm Tranh thiếu nhi với chủ đề "Tự hào thiếu nhi các dân tộc Việt Nam".

Giao lưu Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung năm 2023 ảnh 3Biểu diễn văn nghệ tại chương trình giao lưu. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Đặc biệt, trong hai ngày tại Cố đô Huế, các đại biểu thiếu nhi được giao lưu qua những trò chơi dân gian, triển lãm tranh, lễ hội ẩm thực và tham quan Đại nội Huế.

Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" biểu dương các em thiếu nhi dân tộc có thành tích xuất sắc, tạo điều kiện để các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Hoạt động này góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thu hút sự quan tâm của các ngành, các cấp, lực lượng xã hội trong việc tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng quà cho 50 thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh trong khu vực và 2 công trình Nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi khó khăn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cùng ngày, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Diễn đàn giao lưu, chia sẻ mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" với chủ đề "Lắng nghe con nói" tại thành phố Huế.

Mai Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm