Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo tại Thái Nguyên

Trò chơi dân gian tại Ngày hội. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN
Trò chơi dân gian tại Ngày hội. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Ngày 11/8, tại huyện Phú Lương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo và ra quân "Ngày cao điểm vì đô thị văn minh, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” năm 2023. Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tiến tới Đại hội Hội Sinh viên các cấp.

Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo tại Thái Nguyên ảnh 1Trò chơi dân gian tại Ngày hội. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Tham gia chương trình có trên 500 đoàn viên, thanh thiếu niên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức tại Ngày hội như: khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cắt tóc miễn phí cho người dân; ra quân hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng tài khoản định danh VNEID; khánh thành các công trình thanh niên, dọn dẹp vệ sinh môi trường, bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt… Ngày hội có các hoạt động sôi nổi như chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian như cà kheo, đẩy gậy, kéo co...

Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo tại Thái Nguyên ảnh 2Trao tặng một số thiết bị thể dục liên hoàn cho người dân huyện Phú Lương. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Dịp này, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tặng 40 suất quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phú Lương; tặng 2 suất quà cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế giỏi; trao tặng công trình thanh niên vì văn minh đô thị cho thị trấn Đu; tặng mô hình phân loại rác thải tại nguồn cùng một số thiết bị thể dục liên hoàn... với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo tại Thái Nguyên ảnh 3Ban Tổ chức Ngày hội tặng quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Lương. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Ngày hội được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn - Hội trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Đây là dịp để các đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Hoạt động này góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực dân tộc - tôn giáo tham gia vào các tổ chức Đoàn - Hội, từ đó mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù. Đồng thời, phát triển nhân tố tiêu biểu bồi dưỡng làm lực lượng nòng cốt trong thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tôn giáo.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm