Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Ngày 29/12, tại Sóc Trăng, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng ảnh 1Trao cờ lưu niệm và tiền hỗ trợ cho các đội thi. Ảnh: Tuấn Phi- TTXVN

Phát biểu tại hội thi, ông Lý Rotha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, Hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 nhằm giúp lực lượng tuyên truyền viên cơ sở được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng Lý Rotha cho biết, thực hiện Kế hoạch số 179, ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2025, mục tiêu đặt ra giảm bình quân từ 2-3%/năm số cặp tảo hôn và 3-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2025, không còn hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Hội thi có 11 đội và hơn 200 thí sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh gồm: thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm, huyện Kế Sách, huyện Châu Thành, thành phố Sóc Trăng, huyện Trần Đề, huyện Mỹ Tú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Long Phú, huyện Cù Lao Dung và huyện Thạnh Trị.

Mỗi đội trải qua 3 phần thi: phần thi chào hỏi, tự giới thiệu, phần thi tiểu phẩm và phần thi trả lời câu hỏi ứng xử tình huống. Nội dung xoay quanh các vấn đề như: hệ lụy, hậu quả, các biện pháp phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các chính sách pháp luật có liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình,...

Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng ảnh 2Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Khmer tại hội thi. Ảnh: Tuấn Phi- TTXVN

Anh Phan Văn Nghĩa, thí sinh đến từ thị xã Ngã Năm cho biết, hầu hết các đội tham gia đều được chuẩn bị chu đáo, nội dung thiết thực, sinh động và thu hút được người xem. Các Đội xây dựng tiểu phẩm dự thi đã bám sát chủ đề của Ban Tổ chức đề ra, có tính văn nghệ quần chúng cao, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Hội thi đã giúp các thí sinh có thêm thông tin pháp luật về hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm