Gia Lai ì ạch trồng rừng

Năm 2024, mục tiêu của tỉnh Gia Lai là trồng mới hơn 10.000 ha rừng. Thế nhưng, đến nay, việc trồng rừng tại Gia Lai đang được triển khai rất… ì ạch. Tính đến ngày 30/06, trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới chỉ trồng được 192,64 ha. Trong đó, hơn 143 ha rừng sản xuất trồng lại sau khai thác và 49.113 cây phân tán (tương đương 49,11 ha).

Lý giải về nguyên nhân diện tích trồng rừng, cây phân tán trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt thấp, ông Lưu Trung Nghĩa- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho hay, thời tiết ở Gia Lai thời điểm từ tháng 1 đến tháng 6 còn nắng nóng nên các địa phương chưa triển khai trồng rừng.

gia-lai-120724.jpg
Người dân trồng cây phù hợp trên diện tích đất lâm nghiệp. Ảnh tư liệu: Hoài Nam-TTXVN

Để trồng rừng đạt mục tiêu đã đề ra, ông Lưu Trung Nghĩa đề xuất, trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường chỉ đạo triển khai trồng rừng, trồng cây phân tán đến các địa phương, chủ rừng, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức tài trợ để đảm bảo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện trồng cây tập trung của các doanh nghiệp tư nhân đã được giao đất trồng rừng, công ty lâm nghiệp; thực hiện có hiệu quả công tác kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai các dự án đầu tư trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh, các dự án kêu gọi đầu tư trồng rừng mới gắn với sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện trồng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ, đặc dụng của các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, kể cả các diện tích người dân chiếm canh; hỗ trợ người dân trồng rừng; chỉ đạo các công ty lâm nghiệp rà soát quỹ đất để liên doanh, liên kết trồng rừng sản xuất, trên đất trống chưa có rừng và kể cả diện tích người dân chiếm canh để triển khai các dự án trồng rừng do chủ đầu tư thực hiện theo quy định, kết hợp giải quyết vấn đề sinh kế cho người dân chiếm canh từ trồng rừng; rà soát diện tích chiếm canh để kêu gọi các dự án đầu tư trồng rừng kết hợp với giải quyết sinh kế cho người dân…

vna_potal_can_som_co_ket_luan_dieu_tra_vu_hon_350ha_rung_cao_su_vo_chu_tai_gia_lai_7467147.jpg
Diện tích rừng thuộc địa bàn quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai bị phá trắng để chiếm đất trồng cao su suốt hơn 10 năm qua. Ảnh: TTXVN phát

Hiện nay, Gia Lai có diện tích tự nhiên hơn 1,5 triệu ha. Trong đó, gần 650 ngàn ha đất có rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,95 %; Tỷ lệ che phủ chung đạt 47,33 %. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình vi phạm lâm luật có chiều hướng tăng với 132 vụ (tăng 11 vụ tương ứng 9,09% so với cùng kỳ năm 2023) khiến hơn 20 ha rừng bị phá cùng trên 241 ha diện tích cây trồng chưa thành rừng bị cháy.

Trên lâm phần do các đơn vị chủ rừng quản lý cũng để xảy 21 vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật khiến 13,177 ha rừng bị tàn phá, khối lượng gỗ thiệt hại là 81,968 m3; có 17 vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên diện tích rừng do Ủy ban Nhân dân các xã quản lý, gây thiệt hại hơn 7,5 ha rừng.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm