Gia Lai đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá

Gia Lai đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá

Tối 11/11, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá và công bố bảo vật quốc gia Sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê.

Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá thuộc xã Xuân An và Gò Đá, nằm trên địa bàn phường An Bình, thị xã An Khê. Vào năm 2015, các chuyên gia Viện Khảo cổ liên bang Nga và Viện Khảo cổ học Việt Nam hợp tác thực hiện chương trình khai quật khảo cổ tại di tích Rộc Tưng - Gò Đá.

Gia Lai đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá ảnh 1Hiện vật khảo cổ học của di tích Rộc Tưng - Gò Đá. Ảnh: cadn.com.vn

Tại đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật đồ đá, địa tầng, di vật quý. Theo kết quả phân tích, những mảnh thiên thạch phát hiện tại đây đã khẳng định sự tồn tại một cộng đồng cư dân cổ cùng thành tựu văn hóa đầu tiên của loài người từ 800.000 năm trước. Đây là bằng chứng sinh động về văn hóa của cộng đồng cư dân sơ kỳ đá cũ. Sau khi phát hiện, di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Năm 2022, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã chọn các hiện vật tìm được tại di tích này để đăng ký bảo vật quốc gia, trong đó có 4 bộ rìu tay sơ kỳ đá cũ An Khê. Đây là những công cụ độc đáo, được chế tác cách đây 800.000 năm, thể hiện trình độ tư duy, thẩm mỹ cao của con người thời kỳ đá cũ.

Các chuyên gia nghiên cứu thời kỳ đá cũ trên thế giới thừa nhận những chiếc rìu tay An Khê là công cụ tiêu biểu cho kỹ nghệ sơ kỳ nơi đây. Chúng đã đạt đến đỉnh cao của kỹ thuật ghè hai mặt - một cách tân lớn trong kỹ nghệ chế tác công cụ đá, đồng thời thể hiện năng lực thích ứng thông minh của con người ở đây với môi trường nhiều tre nứa như Việt Nam.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm