“Gần dân, sát dân” (Bài 1)

“Gần dân, sát dân” (Bài 1)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng đặt nhân dân vào vị trí của người làm chủ, là người vừa có lợi ích, vừa có trách nhiệm đối với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và xây dựng đất nước. Người từng viết: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”…

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài viết “Gần dân, sát dân” nhằm khẳng định vai trò "mắt xích quan trọng" của những người làm công tác dân vận, kết nối chặt chẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, từ đó, đồng thuận thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước.

Bài 1: Văn hóa “gắn bó máu thịt với nhân dân” của lực lượng quân đội

Tư tưởng trọng dân, luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho văn hóa của người cán bộ làm công tác dân vận. Ở mọi thời điểm, mọi lĩnh vực, mỗi cán bộ làm công tác dân vận đều phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, vận dụng linh hoạt, hiệu quả phương châm hành động “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

“Gần dân, sát dân” (Bài 1) ảnh 1Cán bộ, chiên sỹ Sư đoàn 309 hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại phường 6, quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trong thời gian qua, lực lượng quân đội đã tích cực triển khai công tác dân vận, tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19 và thực hiện chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là yêu cầu, vừa là tình cảm quân dân để thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Cùng dân

Thấm nhuần lời dạy của Người, Thượng úy Đỗ Xuân Điềm, Trợ lý công tác quần chúng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn tâm niệm, tinh thần gần dân, bám dân, nắm sát cơ sở là một trong các biện pháp quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đặc thù địa bàn hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng là công tác tại vùng sâu, vùng xa nơi biên giới, hải đảo có điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, địa bàn quản lý rộng, tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn phức tạp. Do đó, bộ đội biên phòng luôn “bám dân, bám bản, chia sẻ khó khăn, vui, buồn” để dân bản tin yêu và coi bộ đội biên phòng như anh em ruột thịt trong nhà; từ đó kịp thời cung cấp các thông tin có giá trị và tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Gần dân, sát dân” (Bài 1) ảnh 2 Lực lượng Biên phòng tỉnh Điện Biên tuần tra, kiểm soát đường biên, khu vực biên giới. Ảnh: Xuân Tiến – TTTXVN

Quán triệt tinh thần “cùng dân”, Thượng úy sinh năm 1994 thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe người dân, đặc biệt các đoàn viên, hội viên, người dân trẻ, để hiểu rõ những khúc mắc và nỗi băn khoăn, lo lắng cũng như nguyện vọng của người dân; trả lời các câu hỏi, vướng mắc trong cuộc sống đời thường, chia sẻ, góp phần tháo gỡ khó khăn.

Trực tiếp làm công tác thanh vận - tuyên truyền, vận động thanh niên, Thượng úy Đỗ Xuân Điềm chia sẻ bí kíp: “Trong tuyên truyền, vận động từng thanh niên riêng lẻ, cá biệt thì thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “gõ cửa từng nhà” để gặp gỡ, trao đổi và nắm những khó khăn, vướng mắc; từ đó đưa ra những biện pháp giải quyết, tháo gỡ. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sức lan tỏa tới đông đảo quần chúng nhân dân. Trước khi tiến hành tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phải nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân, nắm rõ từng đối tượng, đặc điểm tâm lý, phong tục, tập quán, chọn nội dung, thời điểm, phương pháp, hình thức tổ chức, tuyên truyền phù hợp”.

Nói để dân tin, dân yêu và nghe theo, Thượng úy Đỗ Xuân Điềm chia sẻ, trước hết người cán bộ dân vận cần phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt giữa nói và làm trước để mỗi người dân yên tâm làm theo.

Thượng úy Đỗ Xuân Điềm cho biết, không chỉ riêng mình, tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên luôn vận dụng linh hoạt lời dạy của Bác trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, mọi nhiệm vụ được giao để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ bình yên vùng biên cương Tổ quốc, là chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc.

“Bằng việc làm cụ thể, có lúc cầm tay chỉ việc, có lúc trèo đèo, lội suối vận động người dân, không kể đêm, ngày có mặt kịp thời khám bệnh, phát thuốc miễn phí chữa bệnh cho dân đã vun đắp tình quân dân sâu nặng”, Thượng úy Điềm chia sẻ.

“Gần dân, sát dân” (Bài 1) ảnh 3Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã nhận đỡ đầu 73 cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và 26 cháu học sinh nghèo dân tộc thiểu số khu vực biên giới làm con nuôi. Trong ảnh: Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm (Đồn Biên phòng tỉnh Điện Biên) đều dành thời gian trực tiếp trao đổi, chia sẻ, động viên tinh thần cho các cháu. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Theo đó, Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên tích cực thực hiện các chương trình “Nâng bước em tới trường”, các mô hình giúp dân như: “con nuôi Đồn Biên phòng”, “Hũ gạo chiến sỹ”, “Tay kéo biên phòng”…; chủ động tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; đỡ đầu cho 80 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nuôi 26 em học sinh tại các đồn Biên phòng; thành lập 20 tổ cắt tóc miễn phí cho học sinh, nhân dân… Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm triển khai “3 bám, 4 cùng” nhân dân của tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã góp phần từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, tăng cường mối đoàn kết quân dân.

“Gần dân, sát dân” (Bài 1) ảnh 4Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân vùng cách ly thu hoạch lúa nương. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều mô hình hay và sáng để hỗ trợ, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của nhân dân. Trong đó, việc triển khai 148 hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép bố trí tại trụ sở UBND các xã, nhà văn hóa của thôn, bản biên giới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Nhân dân đã cung cấp kịp thời 232 tin tố giác xuất, nhập cảnh trái phép, làm cơ sở đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

“Gần dân, sát dân là văn hóa cốt yếu của tất cả những người làm công tác dân vận, để được phục vụ nhân dân, bởi “cán bộ là công bộc của nhân dân”, tránh tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng. Mỗi việc làm phải xuất phát từ tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, mà hơn thế phải thực sự trân trọng công việc mình đang làm để tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, đồng lòng bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước”, Điềm cho biết.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Khẳng định tinh thần quân đội nhân dân Việt Nam, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu gắn bó máu thịt với nhân dân, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, hoạt động công tác dân vận của quân đội được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, tạo sự lan tỏa trong toàn quân, toàn quốc.

Theo đó, các đơn vị quân đội đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở các địa phương vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”, đặc biệt là hệ thống chính trị cơ sở ở các thôn, xã biên giới, hải đảo; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xóa mù chữ, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...

“Gần dân, sát dân” (Bài 1) ảnh 5Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giúp dân xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) thu hoạch lúa. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Điển hình như phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biến”, “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Gắn kết hộ người Kinh với hộ người dân tộc thiểu số giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình”; Chương trình “Trái tim cho em”, “Vì em hiếu học”, Chương trình “Sóng và máy tính cho em”…

“Gần dân, sát dân” (Bài 1) ảnh 6Thiếu tá chuyên nghiệp Trần Văn Ánh (Đồn Biên phòng Phú Tân, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang) hướng dẫn em Võ Vũ Trường Giang học bài. Em Giang được Đồn Biên phòng Phú Tân nhận nuôi đến hết lớp 9 và hỗ trợ học hết lớp 12 theo chương trình “Nâng bước em tới trường” bằng nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự nguyện đóng góp hỗ trợ. Ảnh: Hữu Chí – TTXVN

Bên cạnh đó, quân đội còn là lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, cùng với các lực lượng ứng phó có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 - nhiệm vụ “chiến đấu” của quân đội trong thời bình. Cán bộ, chiến sỹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân. Bất kỳ địa phương nào dịch diễn biến phức tạp, bất kể nơi đâu trở thành tâm dịch, đều có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sỹ quân đội. “Trong lúc nhân dân khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, bộ đội phải tìm đến với nhân dân để giúp dân”, Thượng tương Đỗ Căn chia sẻ. Những hoạt động công tác dân vận, tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, thực hiện chính sách an sinh xã hội của quân đội trong thời gian vừa qua, tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

“Gần dân, sát dân” (Bài 1) ảnh 7Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, Bộ đội Đồn biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) còn giúp người dân trên địa bàn làm đường nông thôn. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng trong tình hình hiện nay; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Thượng tướng Đỗ Căn cho biết, quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. (Xem tiếp Bài 2: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cán bộ)

Diệp Trương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phù điêu Kala Núi Bà (Phú Yên) thuộc nền văn hóa Chăm Pa là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTG ngày 31/12/2024. Để phát huy những giá trị văn hóa lịch sử này, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các hiện vật khác nhằm lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy lịch sử địa phương.

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/4 đến ngày 4/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Các sự kiện văn hóa góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đa dạng phong phú các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Chiều 30/3, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ khánh thành nhà rông thôn Kon Leang (thị trấn Măng Đen).

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp cùng ngành Văn hóa triển khai nhiều chương trình, giải pháp với các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đến cho học sinh nhiều kiến thức về nét đẹp truyền thống, giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa.

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Tháp Hùng Vương là 1 trong 6 nhóm dự án quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày nay "Hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên Huấn Hoa Vận" là di tích lịch sử thu hút du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.

"Địa chỉ đỏ" in báo cách mạng giữa lòng Sài Gòn

Trong kháng chiến chống Mỹ, hầm bí mật đặt tại ngôi nhà số 341/10 Gia Phú (quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi Ban Tuyên Huấn Hoa Vận in ấn tài liệu, Bản tin giải phóng tiếng Hoa của Ban Tuyên huấn Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định... với nhiều bài báo yêu nước, kêu gọi nhân dân xuống đường tranh đấu, ủng hộ cách mạng. Ngày nay, hầm in bí mật được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Chiều 25/3, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm ảnh "Khánh Hòa - 50 năm thành tựu và phát triển", nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Chiều 25/3, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”, “Dấu ấn 50 năm - Huế vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025).

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Đồng bào Raglai sở hữu một kho tàng tri thức dân gian đồ sộ, từ sử thi, truyện cổ, dân ca đến luật tục… Không chỉ vậy, đồng bào còn lưu giữ nhiều lễ hội dân gian đặc sắc như Lễ ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, các nghi lễ vòng đời… Trong đó lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định gái trị văn hóa sâu sắc và vai trò quan trọng trong đời sống, tinh thần của cộng đồng người Ragalai.

Nghệ nhân người Bahnar Kriêm ở thôn Hà Ri giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Cơ hội mới cho nghề dệt thổ cẩm Hà Ri ở Bình Định

Dệt thổ cẩm Hà Ri, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn làng nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 52/2018-NĐ/CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Đây là tín hiệu vui và là “luồng sinh khí” mới giúp nghề dệt thổ cẩm tại địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội để duy trì bền vững, phát huy tối đa giá trị, bản sắc vốn có.

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Ngày 22/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh và Hành trình biên cương xanh” tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Chương trình thu hút hàng trăm cựu chiến binh, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố và đoàn viên thanh niên. Tất cả khoác lên mình trang phục Bộ đội Cụ Hồ, cùng sống lại những ký ức hào hùng của một thời máu lửa, đồng thời thể hiện lòng tri ân với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ truyền được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng Cao nguyên đá ở Hà Giang. Theo quan niệm của họ, ngôi nhà trình tường truyền thống chính là thước đo đánh giá sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, đây cũng là căn cứ để xác định đâu là người Mông cư trú lâu nhất vùng.

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), tối 20/3, tại Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025 tổ chức tại Trung tâm hội nghị HICO ở Gyeongju (Hàn Quốc), thành phố Đà Lạt vinh dự nhận cùng lúc 2 giải thưởng Festival châu Á 2025.

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Anh Dương Rạch Sanh, ngụ ở quận 5 đang giữ hơn 2.500 kỷ vật của người Hoa ở TP. HCM là người đang xác lập kỷ lục Việt Nam: "Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất". Đây là bộ sưu tập lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc và mang dấu ấn quá trình hội nhập của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn

 Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Tối 19/3, tại thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Chiều 18/3, UBND tỉnh Bắc Kạn thông tin, từ ngày 6/4 đến ngày 30/4, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, với điểm nhấn "Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn năm 2025" có chủ đề "Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ", quy mô các tỉnh, thành phố lưu vực sông Cầu: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội.

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Tại quân cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, CLB phóng viên ảnh Hà Nội, Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng – 70 năm hành trình giữ biển”. Đây là hoạt động nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa (29/4/1975) và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955).

Độc đáo nghệ thuật trang trí cây nêu của đồng bào Co, Quảng Ngãi

Độc đáo nghệ thuật trang trí cây nêu của đồng bào Co, Quảng Ngãi

Mỗi đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đều có cách trang trí cây nêu riêng. Trong đó, nghệ thuật trang trí cây nêu của cộng đồng người Co ở huyện Trà Bồng có nét đặc sắc riêng, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cây nêu của đồng bào Co ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với lễ hội ăn trâu – một sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật hàng ngàn năm nay.

Tây Nguyên đại ngàn “mùa con ong đi lấy mật”

Tây Nguyên đại ngàn “mùa con ong đi lấy mật”

Tây Nguyên, xứ sở của những thiên sử thi đậm chất huyền thoại, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, nơi có những con đường uốn lượn qua những cánh rừng già, nơi những bản làng mộc mạc ẩn hiện giữa mây trời, nơi văn hóa cồng chiêng đậm đà bản sắc dân tộc hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại luôn có sức mê hoặc lạ kỳ.