Mặc dù địa bàn là xã nghèo, khó khăn của huyện Bát Xát, đường xá đi lại vô cùng vất vả, nhất là vào mùa mưa nhưng bằng lòng yêu nghề, thương dân, bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp đã không quản khó khăn, vất vả trở thành chỗ dựa tin cậy của đồng bào dân tộc địa phương mỗi khi đau ốm. bệnh tật.
Các nhà nghiên cứu tại Viện Thiên văn học Max Planck của Đức đã xác định được “những ứng cử viên sáng giá” có thể là những vật chứng về thuở sơ khai của Dải Ngân hà. Kết quả đã được công bố trên Tạp chí Vật lý thiên văn.
Ngày 20/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Fulda – Cộng hòa Liên bang Đức (GEKE) tổ chức triển lãm "Khám phá Quần thể Điện Phụng Tiên". Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án "Bảo tồn, trùng tu và giáo dục tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế, giai đoạn 2021 – 2026".
Ngày 1/10, đoàn khảo cổ gồm các chuyên gia Ai Cập, Đức và Áo đã công bố phát hiện một kho rượu vang cổ 5.000 năm tuổi, trong quá trình khai quật ngôi mộ của Meret-Neith - một người phụ nữ quyền lực ở Vương triều thứ nhất, tại địa điểm khảo cổ Um Al-Qaab ở thành phố Abydos, tỉnh Sohag.
Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 17/9 đã công nhận quần thể gồm một số vị trí ở thành phố Erfurt, phía Đông nước Đức là Di sản Thế giới.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Việt Nam vừa tiếp nhận 4.000.230 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Chính phủ Đức hỗ trợ, 99.450 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Chính phủ Luxembourg hỗ trợ, 159.120 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ và 2.012.960 liều vaccine Astra Zeneca do Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ thông qua Cơ chế "Tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19" (COVAX).
Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ cho Việt Nam. Tham dự buổi Lễ về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, đại diện Bộ Y tế và các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Về phía Đức có ông Guildo Hildner (Ghi-đô Hin-đờ-nơ), Đại sứ Đức tại Việt Nam và một số cán bộ Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ngày 16/9, có 852.480 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 đã về đến Hà Nội.
Ngày 4/9, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Chính phủ Đức đã quyết định viện trợ khoảng 2,5 triệu liều vaccine Astra Zeneca để hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị y tế gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ oxy. Đây là sự giúp đỡ quý báu và kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết của Chính phủ và nhân dân Đức đối với Việt Nam trong thời điểm khó khăn và là minh chứng sinh động cho mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức đang ở năm thứ 10 (10/2011 - 10/2021).
Sau thất bại với vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên (vaccine CVnCoV), công ty công nghệ sinh học CureVac có trụ sở tại Tübingen của Đức đang tìm lại sự lạc quan trên thị trường chứng khoán với dữ liệu mới về vaccine thế hệ thứ hai, với sự hợp tác bào chế cùng công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh.
Ngày 9/8, Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech, ông Ugur Sahin cho biết vaccine thế hệ đầu tiên do BioNTech và Pfizer hợp tác bào chế có tác dụng chống lại các biến thể virus SARS-CoV-2 như chủng Delta, và hiện chưa cần phải điều chỉnh chế phẩm sinh học này.
Các nhà khoa học của Đức và Anh mới đây đã phát hiện một loại protein có thể giúp dự đoán sự chuyển biến nặng của bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thông qua việc xác định sớm được nguy cơ chuyển biến nặng của bệnh nhân, các bác sĩ sẽ có những phác đồ điều trị phù hợp.
Để xây dựng được đội ngũ cán bộ vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, công tác lựa chọn nhân sự trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện liên tục, xuyên suốt, có khảo sát thực tế và lắng nghe nhiều chiều. Trong đó, vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên nơi làm việc, nhân dân nơi cư trú, các tổ chức chính trị - xã hội cần được phát huy hơn nữa trong quá trình giới thiệu, bổ nhiệm để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài.
Các nhà chức trách Đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine do công ty công nghệ BioNTech của nước này phát triển, được đánh giá là có tiềm năng ngừa được bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là vaccine đầu tiên tại Đức và là vaccine thứ 4 trên thế giới được cấp phép để thử nghiệm trên người.
Viện khoa học Weizmann (WIS) của Israel ngày 21/11 thông báo các nhà khoa học của Israel và Đức đã tìm ra phương pháp để nâng cao hiệu quả của các loại vaccine phòng virus Ebola hiện có.
Ngày 21/9, lễ hội bia truyền thống Oktoberfest 2019 - cũng là lễ hội Oktoberfest lần thứ 186 - đã chính thức đón chào du khách tới thành phố Munich (Đức).
Nhu cầu đi lại bằng đường sắt ở Việt Nam ngày càng tăng, nhất là vào những dịp nghỉ lễ, tết đều phải tăng chuyến, nối toa... Trên thế giới, đường sắt là một trong những thước đo sự phát triển của mỗi đất nước. Có lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, ngành đường sắt Việt Nam từng là phương tiện vận chuyển chiếm ưu thế so với các loại hình vận tải khác. Tuy nhiên, phát triển rồi “ngủ quên” khiến ngành này đang trở nên tụt hậu so với tốc độ phát triển mạnh mẽ của các loại hình vận tải. Sự phát triển của ngành đường sắt chưa theo kịp nhu cầu thực tế, đó là chưa kể những vụ tai nạn đường sắt vừa qua cũng khiến khách hàng e ngại cho chất lượng cũng như yếu tố quản lý trong quá trình vận hành. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này và có cần một cuộc “đại phẫu” để đường sắt phát triển như kỳ vọng? Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu loạt 5 bài viết về Tìm lối ra cho ngành đường sắt để trả lời phần nào cho câu hỏi trên.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ngày 5/3 cho biết, trường hợp một bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị khỏi bệnh là rất đáng khích lệ, nhưng để loại trừ đại dịch này vẫn là chặng đường dài.
Những bệnh nhân ung thư trong năm đầu tiên kể từ khi chẩn đoán bệnh có nguy cơ tự tử cao hơn so với bệnh nhân ung thư nói chung tại Mỹ. Đây là kết quả nghiên cứu đăng tải ngày 7/1 trên ấn phẩm trực tuyến Ung thư, một tạp chí của Hiệp hội Ung thư Mỹ.
Để đón chào dịp lễ Giáng sinh năm nay, hãng kinh doanh vàng Pro Aurum ở Đức đang chuẩn bị cho ra mắt cây thông Noel đắt nhất châu Âu làm từ 2.018 đồng xu vàng.
Chiều 07/9, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn nghị sỹ Quốc hội bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) do bà Judith Lannert - Trưởng đoàn nghị sỹ Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo Cộng hòa Liên bang Đức bang Hessen dẫn đầu, trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa bang Hessen và Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 9/8, tại Hà Nội, ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã ban giao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia 18 cổ vật Việt Nam ở một số thời kỳ văn hóa khác nhau.
Hoạt động của Hội hữu nghị Việt-Đức Thành phố Hồ Chí Minh trong 25 năm qua đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Đức và Việt Nam nói chung, giữa Đức và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Chiều 13/4, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Tiến sỹ Volker Wissing, Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông, Nông nghiệp và Trồng nho của bang Rheinland Pfalz, Cộng hòa Liên bang Đức đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 9/4 cho biết: Bảo tàng sẽ chính thức khai mạc trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” từ ngày 12/4 và kéo dài đến tháng 7/2018.
Ngày 28/02/2018, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Giáo sư, Tiến sỹ Danh dự Horst Hippler, Chủ tịch Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Đức, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân trên toàn thế giới náo nức, hân hoan đón năm mới 2018 với những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu và không khí lễ hội vui tươi, rộn ràng. Mỗi quốc gia đón Năm mới theo một cách riêng, đậm bản sắc và phong tục, tập quán, tuy nhiên, tất cả đều chung niềm hy vọng về một thế giới hòa bình, hạnh phúc và phát triển thịnh vượng.