Đưa nước sạch về buôn

Đưa nước sạch về buôn

Trước thực trạng đó, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp tiền để mua tặng buôn 1 bồn chứa nước dung tích 3.000 lít; đồng thời, tiến hành thay thế, sửa chữa đồng hồ nước và hệ thống cấp nước bị hư hỏng cho các hộ dân.

Đoàn viên thanh niên lắp đặt bồn chứa nước.
Đoàn viên thanh niên lắp đặt bồn chứa nước.

Công trình thanh niên “Nước sạch về buôn” đã hoàn thành với sự góp sức của các đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Bí thư Chi bộ buôn Đrăng Phốk Y Tê B’Krông phấn khởi cho biết: “Đrăng Phốk là buôn khó khăn nhất của xã Krông Na, với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Giờ giếng nước được sửa chữa, người dân lại được dùng nước sạch, không còn nỗi lo về tình trạng thiếu nước và bệnh tật khi sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh như trước đây nữa”.

Theo anh Phan Quang Ngọc, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, đây được xem là một trong những công trình cấp thiết nên tiến độ khảo sát được đẩy nhanh. Được sự hỗ trợ về kinh phí, vật tư của Cơ khí Văn Thể (253 Hoàng Diệu, TP. Buôn Ma Thuột), Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, công trình này đã được triển khai với tổng kinh phí đầu tư gần 50 triệu đồng; trong đó, Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk đảm nhận phần việc hàn xì giá đỡ, thiết kế bồn chứa nước; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cử các kỹ thuật viên thực hiện việc lắp đặt, thay thế đồng hồ nước; đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hỗ trợ việc đào đất, lắp đặt đường ống nước…

Mặc dù công trình này thực hiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình nằm cách xa trung tâm huyện Buôn Đôn hàng chục ki-lô-mét, việc vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu gặp rất nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong Đoàn đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành trong thời gian 1 ngày. Qua vận hành thử, công trình này hoạt động tốt và đạt công suất tối đa…   
Báo Điện tử Đắk Lắk

Có thể bạn quan tâm