Đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô một lòng hướng về ngày hội lớn

Đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô một lòng hướng về ngày hội lớn

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có khá đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai. Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà con các dân tộc hân hoan cầm lá phiếu đi bầu cử, chọn người đủ đức, đủ tài gánh vác việc đất nước.

Đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô một lòng hướng về ngày hội lớn ảnh 1 Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đi bầu cử. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

* Sáng suốt lựa chọn người đủ tài, đức

Từ sáng sớm, khắp nẻo đường trên địa bàn huyện Ba Vì ngập tràn sắc đỏ của cờ, biểu ngữ, cùng với đó rộn ràng tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về Ngày hội non sông.Nhà văn hóa thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì nằm chếch bên con dốc phía lưng chừng đồi, nơi cuối cùng của huyện Ba Vì. Ngay cổng vào, phía hai bên cột cổng đôi hàng khẩu hiệu đỏ tươi, chữ vàng cứng cáp tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được treo trang trọng ngay ngắn. Từ khu vực bỏ phiếu đến chỗ niêm yết danh sách các ứng viên đều được bố trí trang trọng, thuận lợi cho việc nghiên cứu và thực hiện quy trình bầu cử của các cử tri.

Có mặt tại sảnh của nhà văn hóa thôn với bộ áo Dao đẹp mắt, gọn gàng, Dương Thị Quỳnh (dân tộc Dao) 30 tuổi, dành thời gian nghiên cứu tiểu sử các ứng viên trước khi lựa chọn người đại diện cho mình. Quỳnh chia sẻ, chị cũng như nhiều cử tri ở thôn đã nắm và hiểu cặn kẽ quy trình của cuộc bầu cử. Vì trước đó, cán bộ thôn, xã đã tuyên truyền, giới thiệu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 bằng tiếng Dao và tiếng Kinh cho đông đảo người dân. Quỳnh tỏ rõ vẻ hân hoan khi vừa hoàn thành bầu cử: “Mọi khi từ 4-5 giờ sáng, tôi sẽ lên núi hái thuốc. Nhưng hôm nay, tôi cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng tươm tất, rồi vận động mọi người trong gia đình đi bầu cử đúng giờ, sau đó mới về nhà chế biến thuốc nam như thường nhật”.

Theo phong tục, phụ nữ dân tộc Dao thường ít quan tâm đến vấn đề chính trị, xã hội, chỉ quen nội trợ, làm ruộng và đi rừng kiếm cây thuốc. Nên nhiều năm trước, phụ nữ dân tộc Dao thường hay nhờ người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu thay mình. Nhưng để cuộc bầu cử đạt kết quả và có chất lượng tốt, xã Ba Vì đã đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền, vận động các cử tri nữ trên địa bàn.

Đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô một lòng hướng về ngày hội lớn ảnh 2 Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội lựa chọn người đủ đức, đủ tài gánh vác việc đất nước. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Theo bà Lăng Thị Tuất, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Ba Vì, ngoài tập huấn cho các hội viên về các quy định của bầu cử, Hội còn dành thời gian đi đến tận nhà những chị em không có thời gian dự tập huấn để vận động, tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền công dân của mình trước sự kiện trọng đại của đất nước. Nhờ vậy, nhân dân cũng như hội viên đã nắm được những quy định và tiểu sử của các ứng cử viên của để bầu trúng và đúng”.

Trong sắc thắm của cờ hoa biểu ngữ giăng khắp nẻo đường các xã, thị trấn, 214.000 cử tri huyện miền núi Ba Vì đã phấn khởi, vui mừng đến 237 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện để bầu các đại biểu ưu tú vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, địa bàn có 7 xã miền núi nơi đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do đó, huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ công tác bầu cử cho các tổ nên đến giờ, cử tri rất hăng hái đi bầu cử. Đến 11 giờ tại huyện Ba Vì đã có 80% số cử tri đi bầu cử. Riêng xã Ba Vì nơi có 98% người Dao sinh sống đã có 98% số cử tri đi bỏ phiếu.

* Khí thế ngày hội non sông hiện ở mỗi bản làng

 Đặc thù của sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Thủ đô là phân tán, địa hình chia cắt. Đây cũng là một trở ngại trong công tác tuyên truyền và trang trí so với các quận huyện khác trên địa bàn Hà Nội. Song với tinh thần tạo khí thế cho người dân trước ngày bầu cử, chính quyền các xã có đồng bào dân tộc thiểu số đã dành khá nhiều nguồn lực cho việc trang trí trực quan.

Đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô một lòng hướng về ngày hội lớn ảnh 3 Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Từ Đại lộ Thăng Long rồi vào con đường 446, tới trục đường liên xã Yên Bình, Yên Trung (Thạch Thất), nơi có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, thấy đỏ rực một màu cờ, cùng biểu ngữ, pa nô treo ở nhiều nơi. Khí thế của ngày hội đang hiện rõ ở bản Mường.

Theo ông Nguyễn Giáp Dần, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Bình ngoài trang trí tuyên truyền trực quan tại các khu vực công cộng, điểm bỏ phiếu, các tuyến đường giao thông, UBND xã còn chỉ đạo hệ thống truyền thanh tăng cường thời lượng, số lượng các bản tin truyền về bầu cử, tình hình dịch COVID-19…

Đặc biệt, với đặc thù là xã có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, địa bàn rộng có tới 6 điểm bỏ phiếu nên địa phương đã vận động, giao trách nhiệm cho những người có uy tín trong thôn, bản tuyên truyền đến người dân bằng tiếng nói của đồng bào để dễ tiếp thu hơn. Với việc tuyên truyền sâu rộng như vậy, ông Nguyễn Giáp Dần tin tưởng xã sẽ thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. “Đồng bào rất tin tưởng và kì vọng vào nhiệm kỳ mới với mong muốn các ứng cử viên là đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ thực hiện những lời hứa, cam kết của mình trước trước cử tri của cả nước và cử tri của xã Yên Bình”, ông Nguyễn Giáp Dần chia sẻ.

Còn ông Đinh Công Tuân, Chủ tịch UBND xã Yên Trung cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật, nên đúng 7 giờ sáng 23/5, tất cả các tổ bầu cử đều tổ chức khai mạc trang trọng, cử tri đi bỏ phiếu rất đông đủ. Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Có thể nói, đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội rất phấn khởi tkhi được cầm trên tay lá phiếu bầu cử để sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, của địa phương. Đồng bào dân tộc thiểu số mong mỏi, tới đây, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có những quyết sách, ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, để miền núi theo kịp miền xuôi, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc.

Mạnh Khánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).