Đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Khơi dậy niềm tin, tạo lợi thế của địa phương, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

daklak1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: baodaklak.vn

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, đây là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đại biểu. Từ đó, lãnh đạo tỉnh kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và ban hành chủ trương, giải pháp phù hợp với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là về xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.

Các đại biểu đã bày tỏ nhiều ý kiến, tập trung vào các nhóm vấn đề như chế độ, chính sách cho người có uy tín; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách an sinh, xã hội, biên chế công chức cấp xã, cấp huyện; vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Bà H’ Bái Byă, đại biểu huyện Krông Bông cho rằng: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có triển khai chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số miền núi. Nhưng thực tế một số nội dung hỗ trợ như tổ chức tham quan, hướng nghiệp, gắn kết giữa doanh nghiệp với học sinh, sinh viên… rất khó thực hiện. Hơn nữa, các ngành nghề đào tạo tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có thời gian đào tạo ngắn, kỹ năng của người lao động còn thấp nên khó kết nối được với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Do đó, cần có giải pháp để dự án phát huy hiệu quả trong triển khai chính sách.

Đại diện cho Đoàn Đại biểu huyện Lắk, ông Bùi Khắc Thân trăn trở về vấn đề di cư tự do khi hiện nay các hộ dân di cư tự do người dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía Bắc về sinh sống tại các xã Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea R’bin… nhưng vẫn chưa có hộ khẩu thường trú, chủ yếu định cư trên đất lâm, nông nghiệp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý đất đai và ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện an sinh xã hội, đặc biệt là bảo vệ rừng. Do đó, việc thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do hiện nay là cấp thiết, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

daklak2.jpg
Đại biểu huyện Lắk nêu ý kiến về công tác thực hiện dự án sắp xếp, ổn đinh dân di cư tự do. Ảnh: baodaklak.vn

Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Đắk Lắk đã trả lời, giải đáp nhiều thắc mắc của các đoàn đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, đối với các nội dung chưa được trả lời tại hội nghị, các sở, ban, ngành rà soát, tổng hợp và có văn bản trả lời gửi về các địa phương và đại biểu tham dự hội nghị. Đối với các nội dung trả lời mà chưa giải đáp được hết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của đại biểu thì các bên liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh nội dung để giải đáp hết các tâm tư, nguyện vọng của đại biểu.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm