Diện mạo mới trên vùng đất Cù Lao Dung

Huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) nằm ở cuối dòng sông Hậu, tách biệt với đất liền. Toàn huyện có diện tích tự nhiên hơn 24.503 ha, với 8 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 7 xã (được Thủ tướng Chính phủ công nhận xã đảo); có 16.903 hộ dân và 57.262 nhân khẩu. Vùng đất cù lao ngày nào còn khó khăn nhưng nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giờ đây như thay da đổi thịt vươn lên phát triển.

vna_potal_doi_thay_tu_chuong_trinh_xay_dung_nong_thon_moi_tren_vung_dat_cu_lao_dung_7511839.jpg
Cầu Đại Ngãi 2 (chiều dài 862m) bắc qua sông Hậu nối liền huyện Long Phú và huyện Cù Lao Dung đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, cây cầu này sẽ tạo đột phá cho huyện Cù Lao Dung trong phát triển kinh tế thời gian tới. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Xứ cù lao “chuyển mình” đi lên

Về lại xã An Thạnh Tây (huyện Cù Lao Dung) những ngày cuối tháng 7/2024, mới thấy được sự thay đổi trên quê hương xã đảo ngày nào còn khó khăn. Trò chuyện với phóng viên, ông Lê Văn Út Em (xã An Thạnh Tây) phấn khởi cho biết: “Sau hơn 13 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, học tập của người dân. Hiện thu nhập của người dân ở xã tăng gấp 2-3 lần so với những năm đầu xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh, trật tự xã hội đảm bảo ổn định, giúp người dân an tâm làm giàu trên quê hương mình sinh sống”.

Chủ tịch xã An Thạnh Tây Phạm Trường Giang chia sẻ, hơn 13 năm trước đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm trên 15% dân số, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, lạc hậu. Năm 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bắt đầu thực hiện ở địa phương, từ đó vùng quê khó khăn dần chuyển mình.

Ông Phạm Trường Giang cho biết, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới và sự quan tâm đầu tư của huyện trong thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: hạ tầng giao thông nông thôn (đường bê tông nối ấp liền ấp), trạm y tế, giáo dục được đầu tư đạt chuẩn, các trường trên địa bàn đều đạt chuẩn mức độ 1..., góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn dưới 0,5% dân số, thu nhập bình quân người dân địa phương trên 60 triệu đồng/năm, tăng 3,5 lần so năm 2010.

vna_potal_doi_thay_tu_chuong_trinh_xay_dung_nong_thon_moi_tren_vung_dat_cu_lao_dung_7511856.jpg
Huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) có 226 tuyến đường giao thông nông thôn và 6 tuyến đường cấp huyện đạt chuẩn theo quy định và 100% các xã đều có đường ô tô đến trung tâm. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Gần cả cuộc đời gắn bó với vùng đất Cù Lao Dung, ông Dương Văn Tới (xã An Thạnh Đông) thấy hạnh phúc khi quê hương hôm nay đổi mới, đời sống người dân nâng lên, con em đi học thành đạt... Ông chia sẻ: “Lúc xưa vùng đất này khó khăn lắm, đâu ai nghĩ hôm nay vùng quê phát triển nhanh chóng và hiện đại, giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ giúp bà con mua bán kinh doanh dễ dàng, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, giúp bà con tăng thu nhập, giảm chi phí đầu vào...”

Ông Dương Văn Tới cũng cho biết, bây giờ nhà tạm bợ không còn nữa, người dân đều xây dựng nhà kiên cố khang trang… Tất cả đều nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước để vùng quê xứ cù lao hôm nay thay da đổi thịt, trên đà phát triển.

Chuyển đổi sản xuất để tăng thu nhập

Vài năm trước, khi nhắc đến huyện Cù Lao Dung, nhiều người ở miền Tây Nam Bộ biết đến là vùng chuyên canh cây mía lớn nhất của khu vực, nhưng giờ đây diện tích trồng mía giảm dần, vì cây mía không đem lại thu nhập cao hơn so với cây trồng khác.

Hơn 5 năm trước, ông Nguyễn Văn Tấn (xã Đại Ân 1) đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 3ha trồng mía sang trồng các loại cây ăn trái như, nhãn, mít và chanh. Ông Nguyễn Văn Tấn cho biết, nhiều năm trước khi giá thu mua mía nguyên liệu xuống thấp “chạm đáy”, khiến thu nhập nhiều nông dân và gia đình khá thấp. Vì vậy, gia đình ông quyết định chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, trừ các khoản chi phí, hiện gia đình thu lợi nhuận trên 200 triệu đồng/năm, cao hơn so với trồng mía 100 triệu đồng.

vna_potal_doi_thay_tu_chuong_trinh_xay_dung_nong_thon_moi_tren_vung_dat_cu_lao_dung_7511845.jpg
Hỗ trợ giống dừa cho nông dân nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, tăng thu nhập. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Có được kết quả hôm nay, theo ông Nguyễn Văn Tấn ngoài sự mạnh dạn trong chuyển đổi diện tích trồng mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái cho giá trị cao; còn có sự quan tâm hỗ trợ từ ngành Nông nghiệp huyện Cù Lao Dung trong việc hỗ trợ cây giống, phân bón và chuyển giao các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, giúp nông dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung Nguyễn Văn Đắc cho biết, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nhằm mục tiêu nâng thu nhập cho nhân dân. Nổi bật như: chuyển đổi mạnh mẽ diện tích trồng mía kém hiệu quả sang cây ăn trái hoặc nuôi tôm nước lợ,… vừa đem lại hiệu quả vừa thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hiện huyện Cù Lao Dung có 13.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, địa phương đã hình thành 42 vùng trồng tập trung, trong đó, có 8 vùng trồng đã được cấp 29 mã Code (truy xuất nguồn gốc), 4 vùng sản xuất theo quy trình VietGAP; hàng năm liên kết xuất khẩu trên 5 tấn thanh nhãn sang thị trường Australia và Hoa Kỳ; diện tích nuôi nuôi tôm nước lợ hơn 3.600 ha/năm. Toàn huyện có 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 4 sao và 15 sản phẩm 3 sao, 100% các sản phẩm OCOP đều được đưa lên sàn thương mại điện tử để trao đổi mua bán.

Đến nay giá trị sản xuất nông nghiệp trên 180 triệu đồng/ha (tăng gấp 2 lần so với năm 2010). Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, huyện đã tập trung triển khai các mô hình phát triển du lịch nông thôn, khai thác tiềm năng lợi thế vùng sông nước gắn liền với nhiều giá trị lịch sử.

Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn đã góp phần nâng cao mức sống người dân nông thôn. Đến cuối năm 2023 thu nhập người dân đạt 62,39 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,35%, tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều giảm còn 2,23%.

vna_potal_doi_thay_tu_chuong_trinh_xay_dung_nong_thon_moi_tren_vung_dat_cu_lao_dung_7511855.jpg
Đến cuối năm 2023 thu nhập người dân huyện Cù Lao Dung đạt 62,39 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,35%, tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều giảm còn 2,23%. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Tiếp tục nâng chất tiêu chí

Qua hơn 13 năm xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cù Lao Dung luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, chủ động sáng tạo và ngày 12/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Huỳnh Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cù Lao Dung cho biết, Cù Lao Dung với xuất phát điểm có nhiều khó khăn hơn so với các địa phương khác. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nỗ lực, quyết tâm trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; hôm nay đã có sự thay đổi rất rõ nét, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, kinh tế nông thôn có bước phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể.

Ông Huỳnh Thanh An nhấn mạnh, với phương châm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Cù Lao Dung tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng. Mục tiêu đến năm 2025: Nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới, hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có 4/7 xã nông thôn mới nâng cao, 2/7 xã nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người từ 65-75 triệu đồng/người/năm.

vna_potal_doi_thay_tu_chuong_trinh_xay_dung_nong_thon_moi_tren_vung_dat_cu_lao_dung_7511854.jpg
Nông dân xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) ứng dụng công nghệ tưới phun qua điện thoại thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Huyện tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình vùng trồng tập trung với các sản phẩm chủ lực. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, công ty liên kết mở rộng vùng trồng phục vụ tốt cho xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu; phấn đấu cuối năm 2025 huyện có 1 xã được công nhận xã nông thôn mới thông minh.

Huyện Cù Lao Dung tập trung xây dựng vùng nông thôn có cảnh quan, không gian môi trường sáng xanh sạch đẹp và giữ gìn nét đặc trưng của vùng quê sông nước cù lao; xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ từng bước hiện đại.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).