Diện mạo mới ở xã Ea Na

Diện mạo mới ở xã Ea Na
Xã Ea Na có 3.347 hộ, 13.843 nhân khẩu, với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó nhiều nhất là người Kinh, Ê đê, Mường… Nhờ thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên hiện nay, xã Ea Na đã chuyển đổi được 2.248 ha cây công nghiệp lâu năm, trong đó cà phê là 1.988 ha, hồ tiêu 140 ha, ca cao 255 ha…

Hiện nay toàn xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Các công trình như: khu hành chính, trạm y tế, trường học, đường giao thông, hệ thống điện lưới, kênh mương nội đồng... của xã được đầu tư xây dựng kiên cố, đang góp phần đưa xã Ea Na ngày một đổi thay. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện là 17 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 23,8%.
 
Nhiều vườn cà phê già cỗi được người nông dân trồng tái canh bằng các giống cà phê mới chất lượng.
Nhiều vườn cà phê già cỗi được người nông dân trồng tái canh
bằng các giống cà phê mới chất lượng. 

Người dân xã Ea Na được quan tâm chăm sóc sức khỏe ở trạm y tế xã.
 Người dân xã Ea Na được quan tâm chăm sóc sức khỏe ở trạm y tế xã. 

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xã Ea Na được trang bị máy vi tính phổ cập tin học cho học sinh.
 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xã Ea Na được
trang bị máy vi tính phổ cập tin học cho học sinh. 

Đường nông thôn được kiên cố hóa thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.
Đường nông thôn được kiên cố hóa
thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông. 

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Na, huyện Krông Ana được xây dựng khang trang.
 Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Na,
huyện Krông Ana được xây dựng khang trang. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm