Các đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua ở huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, diện tích nông nghiệp và các công trình giao thông.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Tối 21/12, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Điện Biên Đông bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 bánh heroin.
Ngày 11/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), tại huyện vùng cao Điện Biên Đông (Điện Biên) đã diễn ra Hội thi chọi bò Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở huyện vùng cao Điện Biên Đông vào mỗi dịp đầu Xuân năm mới.
Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, vào 9 giờ 22 phút 36 giây, ngày 14/3 (giờ Hà Nội), tại vị trí 21.123 độ vĩ Bắc-103.184 độ kinh Đông, thuộc khu vực xã Pú Hồng và Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30-35 km đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4.5, độ sâu chấn tiêu khoảng 13.2 km, thời gian rung lắc kéo dài từ 5-6 giây, cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực tâm chấn đạt mức 2.
Điện Biên Đông là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Toàn huyện có 14 xã, thị trấn, hộ nghèo còn khoảng 45%. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho hộ nghèo, huyện Điện Biên Đông được hỗ trợ xây mới 1.027 ngôi nhà. Với mục tiêu hoàn thành, đưa vào sử dụng 100% số nhà ở cho hộ nghèo trước ngày 15/1/2022 và để các hộ thuộc diện được thụ hưởng có nhà mới, nhân lên niềm vui đón Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cùng nhân dân trên địa bàn đang nỗ lực, dồn sức để kịp tiến độ cho "đại công trường".
Điện Biên Đông là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Những năm qua, địa phương này đã được quan tâm đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất trường, lớp học, nhưng hiện nay nhiều trường học vẫn đang gặp không ít khó khăn trong công tác giảng dạy và học tập do thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên đứng lớp.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, do nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, đặc biệt là tại các huyện vùng cao, sáng 11/1, toàn tỉnh có 130 trường với gần 55.000 học sinh được cho nghỉ học để tránh rét.
Điện Biên Đông là một trong những huyện nghèo vùng cao của tỉnh Điện Biên. Mỗi năm, địa phương này có hàng chục người tự tử bằng cách ăn lá ngón. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng số người tự tử bằng lá ngón hằng năm vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.
Điện Biên Đông là huyện nghèo, vùng cao của tỉnh Điện Biên với chủ yếu là đồng bào người dân tộc Mông và Thái sinh sống. Những năm qua, địa phương này là một trong những huyện có tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi khá cao ở tỉnh Điện Biên. Làm cách nào để đẩy lùi thực trạng này chính là bài toán khó đối với chính quyền địa phương cũng như ngành y tế huyện Điện Biên Đông.
Vào lúc 6 giờ 52 phút 55 giây (theo giờ Hà Nội), ngày 23/5, Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), thuộc Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận dư chấn động đất xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) với cường độ 2,7 độ richter.
Là một trong 13 xã của huyện vùng cao Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), Sa Dung có hang Mường Tỉnh được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2011. Sau 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, vùng căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp vẫn là xã nghèo khó nhất của huyện, do việc phát triển kinh tế-xã hội nơi đây vẫn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng.
Theo ông Đào Đức Thụy, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 2 ngày 28 và 29/12, tỉnh Điện Biên đã xảy ra rét đậm, rét hại ở vùng cao. Trong ngày 30/12, không khí lạnh có cường độ mạnh được tăng lên, rét đậm, rét hại tiếp tục xảy ra ở một số nơi, đợt rét đậm rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 9 độ C; vùng núi cao nhiệt độ giảm sâu xuống từ 3 đến 5 độ C, có nơi dưới 3 độ C; đặc biệt tại một số nơi vùng núi cao như đèo Pha Đin (huyện Tuần Giáo), vùng núi cao của các huyện Điện Biên Đông, Tủa Chùa nền nhiệt giảm sâu, có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.
Điện Biên Đông là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, có địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Trước đây, tình trạng học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần diễn ra phổ biến. Từ khi thực hiện mô hình trường học bán trú, các em được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ, tỷ lệ học sinh chuyên cần đến lớp đã được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Điện Biên Đông là một trong những huyện nghèo vùng cao của tỉnh Điện Biên với địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn. Trước đây, do thiếu ý thức về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như do tập quán lạc hậu, hay tự ti e ngại của đồng bào dân tộc nên đã không ít trường hợp chết trẻ, chết mẹ xảy ra. Khoảng 4 năm trở lại đây, đội ngũ cô đỡ là phụ nữ địa phương có kiến thức, được đào tạo bài bản về hoạt động tại thôn, bản đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt. Những cô đỡ thôn bản đã không quản ngại khó khăn, thầm lặng với công việc chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em trên những bản làng rẻo cao.
Điện Biên là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, sông suối chảy xiết. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét luôn đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân sống ở các vách ta luy, khu vực ven sông suối. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Điện Biên đã có nhiều nỗ lực di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng đến thời điểm này, vẫn còn nhiều hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét chưa được di dời đến nơi an toàn.
Điện Biên Đông là một trong những huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên. Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở địa phương này diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động của tổ hòa giải đã góp phần giảm các vụ án tranh chấp dân sự, hình sự, vụ khiếu kiện vượt cấp, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn huyện.
Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) là huyện miền núi, vùng sâu, xa, địa hình đồi núi, giao thông hiểm trở. Nhiều năm trước đây, địa phương này được đánh giá là một trong những điểm nóng về tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tội phạm ma túy ở Điện Biên Đông đã giảm rõ rệt, nhiều thôn, bản không còn người nghiện ma túy. Để làm được điều này, cấp chính quyền, lực lượng công an huyện đã liên tục bám nắm địa bàn, xây dựng kế hoạch ngăn chặn các loại tội phạm về ma túy, giữ vững an ninh trật tự nơi vùng cao.
Liên quan đến sự cố toàn huyện vùng biên Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) mất điện do nguyên nhân hai học sinh và người dân liên tiếp vô tình làm đứt đường dây 35kV vào sáng 3/4, đến 22 giờ cùng ngày, toàn huyện Điện Biên Đông đã có điện trở lại sau 14 giờ nỗ lực sửa chữa, khắc phục.
Vào lúc 19 giờ 49 phút, ngày 9/2, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận động đất với cường độ 4,1 độ richter. Vị trí chấn tâm ở huyện Điện Biên Đông.
Vào lúc 6h21 phút ngày 9/1, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận động đất với cường độ 4,3 độ richter. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2018, sau trận đất động đất có cường độ 3,9 độ richter xảy ra vào rạng sáng 8/1.
Những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trên địa bàn tỉnh Điện Biên bắt đầu chuyển biến phức tạp, đặc biệt là ở các huyện vùng cao. Để tránh thiệt hại nặng nề do thời tiết gây ra, ngay từ đầu đợt rét năm nay, tỉnh Điện Biên tích cực thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống rét cho gia súc.
Tỉnh Điện Biên (diện tích tự nhiên 9.541,25 km2) có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Điện Biên Phủ), 1 thị xã (Mường Lay, thị xã Lai Châu trước kia) và 8 huyện (Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ).