11 cá nhân, gia đình, doanh nghiệp trồng, kinh doanh nông nghiệp tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đang tỏ ra bức xúc khi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ban hành văn bản thu hồi hệ thống nhà màng có tổng diện tích hơn 36.000 m2, thời hạn đến trước 30/4/2025, trong khi người dân vừa gieo trồng hoặc chưa thu hoạch xong vụ canh tác. Vì vậy, các hộ dân, doanh nghiệp kiến nghị chính quyền địa phương cần giãn thời gian thu hồi đến khi thu hoạch xong, để tránh thiệt hại hàng trăm triệu đồng đầu tư vào vụ canh tác.

Cụ thể, tại công văn số 15/TTDV-HCTH, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông yêu cầu 11 hộ dân trả lại hệ thống nhà màng, thời gian giao trả đến hết ngày 30/4/2025. Nếu quá thời gian trên, các tổ chức, cá nhân nêu trên không giao trả nhà màng về Trung tâm, Trung tâm sẽ báo cáo lên lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện ban hành công văn trên là thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính; quản lý tài sản công đối với Chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông giai đoạn 2022 – 2023.

Điều đáng nói, thời gian kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông là ngày 31/3/2025, văn bản của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ban hành vào ngày 03/4/2025, và yêu cầu người dân trả lại hệ thống nhà màng trước 30/4/2025. Mốc thời gian này nhận được nhiều phải ứng trái chiều của các hộ dân canh tác nông nghiệp tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen. Nguyên nhân là bởi nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp mới xuống giống vụ mới, hoặc chưa thu hoạch xong vụ canh tác.
Chị T., một cá nhân đang canh tác nông nghiệp trong nhà màng thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen cho biết: Chị đang canh tác dâu tây, cà chua bi và một số loại rau, quả khác tại khu vực nhà màng có diện tích khoảng 3.200 m2. Hiện, các loại rau, quả của chị T. đã bắt đầu cho thu hoạch, nhưng nếu phải trả lại cho địa phương, chị sẽ không thể thu hoạch, dù đã bỏ hàng chục triệu đồng để đầu tư.
“Khi nhận được công văn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, tôi rất sốc, vì quá đột ngột. Vườn của tôi cây đang lên như thế này rồi, mới chỉ được 1/4 vụ, chưa thu được gì. Trong khi đó, tôi đã đầu tư hàng chục triệu đồng vào khu vực này. Bản chất là tôi mượn đất của huyện để làm, nên huyện thu hồi thì tôi không có ý kiến gì, nhưng cần cho thêm thời gian để tôi thu hoạch xong mùa vụ này đã”, chị T. nói.

Tương tự, anh H. cũng có hơn 3.000 m2 canh tác cà chua bi và dâu tây trong khu nhà màng tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, từ năm 2019. Mỗi vụ, anh đầu tư số tiền hơn 100 triệu đồng/1000 m2 để ươm giống và trồng, cũng như các chi phí chăm sóc khác. Đến nay, diện tích dâu tây của anh mới xuống giống được hơn 1 tháng, cà chua có chỗ mới thu, có chỗ mới ươm giống trước khi có quyết định của huyện. Nếu đúng thời hạn 30/4 phải thu hồi diện tích nhà màng, anh H. không thể thu hoạch được, còn diện tích mới ươm cũng chưa thể sinh trưởng và phát triển kịp.
“Nếu thu hồi đúng thời gian, tôi gần như sẽ mất trắng vụ này. Sau đó, tôi cũng chỉ biết đi làm thuê để mưu sinh. Tôi kiến nghị địa phương cần giãn thời gian cho chúng tôi thu hoạch xong vụ canh tác này, rồi mới thu hồi. Và nếu thu hồi để cho thuê theo đúng quy định, chúng tôi cũng xin được thuê lại để tiếp tục canh tác”, anh H. chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Lê Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông cho biết, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thành lập năm 2016, với tổng diện tích 170 ha; trong đó, giao cho doanh nghiệp hơn 94 ha. Khu vực làm nhà màng khoảng 36.000 m2, bắt đầu làm và đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Việc các hộ dân, doanh nghiệp vào làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các khu nhà màng hoàn toàn là mời gọi, không phải thuê đất canh tác. Mục đích của địa phương nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời tạo ra điểm đến tham quan, trải nghiệm nông nghiệp cho nhu cầu của du khách.
“Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Trung tâm thu hồi diện tích nhà màng trong tháng 4/2025 nên chúng tôi đưa ra mốc thu hồi là 30/4. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện sẽ có văn bản báo cáo, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét gia hạn thời gian thu hồi. Về sản xuất nông nghiệp, cũng có mùa, có vụ, nên quan điểm cùng Trung tâm cũng là tạo điều kiện để hết mùa vụ, sau đó yêu cầu các hộ dân không có kế hoạch sản xuất vụ tiếp theo”, bà Lê Thị Nga cho biết thêm.
Dư Toán