Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 6/3, một trận động đất có độ lớn 3.7 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.
Những ngày giữa tháng Chạp âm lịch (giữa tháng 1/2025), hoa Mai Anh Đào tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum bắt đầu nở rộ. Mùa hoa năm nay được đánh giá là khá đẹp so với những năm gần đây, hoa nở đều, bông lớn, giúp thị trấn Măng Đen “khoác” lên mình một màu áo mới. Tiết trời se lạnh, chỉ khoảng 14 độ C, cùng với sương mù vào sáng sớm, có nắng nhẹ vào buổi trưa giúp du khách tự do, thoải mái ngắm nhìn những cành hoa rực rỡ.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng sớm 9/1, một trận động đất có độ lớn 4.2 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 8/12, một trận động đất có độ lớn 3.8 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thiệt hại về người và tài sản.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 3/12, một trận động đất có độ lớn 3.8 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thiệt hại về người và tài sản.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 30/11, một trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thiệt hại về người và tài sản.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng sớm 26/11, trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Việc phát triển các homestay không chỉ tạo ra loại hình lưu trú mới, giúp cho du khách có thêm những trải nghiệm lý thú tại các điểm du lịch, hòa mình cùng với các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ.
Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 6/11, tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum tiếp tục bị sạt lở. Đây là lần thứ 2 trong một tuần, tuyến đường này bị sạt lở tại một vị trí.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 23/10, trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Tối 12/10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tổ chức Kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện (12/10/1974 – 12/10/2024).
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 12/10, động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 10/9, một trận động đất có độ lớn 3.7 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 5/9, trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 22/8, trận động đất có độ lớn 4.4 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Chỉ trong 2 ngày 28-29/7, trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) đã xảy ra hơn 30 trận động đất, trong đó có vụ với độ lớn lên đến 5.0, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Dư chấn động đất lan ra diện rộng, ở khắp cả khu vực Bắc Tây Nguyên đều cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên động đất xảy ra mạnh, người dân cảm nhận rõ rung chấn.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 14/7, trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 19/6, trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 3/5, trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 30/4, trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 23/4, trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon-Tum.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 4/4, trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Ngày 16/11, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đang khẩn trương huy động lực lượng nhằm khắc phục điểm sạt lở xảy ra trên đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) khiến các phương tiện không thể lưu thông.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 22/9, trận động đất có độ lớn 4.4 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum, hiện nay toàn tỉnh có gần 3.300 ha lúa canh tác một vụ, tập trung chủ yếu tại các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Glei. Việc canh tác lúa một vụ không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất mà còn ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội của các cộng đồng dân cư. Để khắc phục tình trạng này và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, ngành nông nghiệp đang triển khai trồng thí điểm lúa hai vụ tại xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei.
Trong hai ngày 24 và 25/8, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức phiên giao dịch việc làm cho hơn 600 người lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện khó khăn, hưởng chính sách 30a của Chính phủ là Tu Mơ Rông và Kon Plông.
Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty MHG) trụ sở ở Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo khi “vẽ” dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Kon Plông (Kon Tum), khiến nhiều nhà đầu tư phải cầu cứu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy trong suốt thời gian qua.
Với "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh, thông qua Dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty MHG) có trụ sở ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), đã huy động rất nhiều người đầu tư góp vốn vào dự án trồng sâm Ngọc Linh trên giấy. Liên quan vụ việc này, Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo qua hình thức góp vốn tại Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh.
Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, cơ quan chức năng đang kiểm tra vấn đề thông tin, quảng bá các sản phẩm sâm Ngọc Linh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.