Đêm 12 tháng Giêng hằng năm, hát canh Quan họ - tục hát cổ nhất của Quan họ Bắc Ninh được tổ chức tại một số gia đình ở thị trấn Lim. Hát canh Quan họ với nét đặc trưng là các liền anh, liền chị sẽ ngồi xuống chiếu hát đối đáp. Giọng hát chậm rãi, vang, rền, nền, nảy của các liền anh, liền chị càng réo rắt, chạm đến tâm can người nghe. Canh quan họ chỉ kết thúc khi hai bên hết câu đối đáp và bên trai không giữ được bên gái ra về. Người Bắc Ninh với tâm hồn dân dã đầy nhiệt huyết đang ngày ngày lưu giữ những làn điệu Quan họ - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại để lan toả văn hoá và truyền dạy cho thế hệ tương lai.
Ngày 10/9, tại thành phố Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị nâng cao kiến thức, kỹ năng trình diễn dân ca Quan họ.
Ngày 7/3 tại chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, đã diễn ra Liên hoan Dân ca quan họ huyện Việt Yên năm 2023. Hoạt động này nhằm tôn vinh, phát huy những giá trị của dân ca quan họ trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đây cũng là dịp động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học và biểu diễn quan họ, để bảo tồn, phát triển một loại hình nghệ thuật truyền thống.
Ngày 23/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III. Đây là những cá nhân đã được Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý vào tháng 9/2022.
Gần 90 tuổi đời với hơn 70 năm nuôi dưỡng tình yêu Quan họ, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Cầu (sinh năm 1935, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) không chỉ là người “truyền lửa” đến thế hệ sau mà còn là “bảo tàng sống” lưu giữ văn hóa.
Từ khi dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhiều tổ chức, cá nhân đã nỗ lực bảo tồn di sản bằng những việc làm cụ thể. Trong nỗ lực bảo tồn đó có sự đóng góp của hai chị em nghệ nhân Nguyễn Thị Sang (sinh năm 1954) và Nguyễn Thị Thềm (sinh năm 1959) cùng trú tại khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. Hai nghệ nhân không chỉ trực tiếp truyền dạy Quan họ mà còn sưu tầm, thành lập thư viện Quan họ Sang Thềm để giới thiệu văn hóa Quan họ đến mọi người.
Các di sản văn hóa từ trước đến nay chủ yếu giao lưu, kiết nối trong những câu lạc bộ cùng loại hình với nhau, hoặc trong các cuộc thi, hội diễn do các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức. Tuy nhiên, hình thức bảo tồn và phát triển này chưa phát huy tối đa tính chủ động của các chủ thể di sản. Thời gian gần đây, các loại hình di sản đã có sự kết nối giao thoa với nhau từ góc độ câu lạc bộ. Điều này được đánh giá như cách thức bảo tồn mới của di sản.
Chiều 22/7, tại thành phố Bắc Ninh, Chương trình chung kết “Tiếng hát măng non Quan họ” tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2020 do Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc.
Nhân kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ, ca trù được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ngày 20/8, tại thành phố Bắc Giang, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy dân ca quan họ, ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang" với sự tham gia của đông đảo Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân quan họ, ca trù.
Sau 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2009-2019), đến nay Dân ca Quan họ phát huy được giá trị văn hóa, có sức sống trường tồn, lan tỏa cả trong nước và quốc tế. Để có được những thành tựu đó, tỉnh Bắc Ninh nỗ lực, đi đầu trong công tác bảo tồn Dân ca Quan họ, trong đó phải kể đến chính sách đãi ngộ nghệ nhân, những báu vật nhân văn sống lưu giữ những làn điệu Dân ca Quan họ mượt mà, đằm thắm.
Chiều 17/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khánh thành công trình Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh tại thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. Đây là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2009-2019).
Ngày 11/3, làng Diềm (hay còn gọi là làng Viêm Xá, thuộc xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tưng bừng tổ chức Lễ hội Vua Bà Thủy tổ Quan họ năm 2019 để tưởng nhớ người có công sáng lập nên các làn điệu Dân ca Quan họ. Lễ hội thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.
Ngày 23/1, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc trưng bày “Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Truyền thống và đương đại” và các danh hiệu thi đua của tỉnh Bắc Ninh năm 2019 nhân kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ Bắc Ninh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2009-2019).
Từ năm 2009, Dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Từ đó đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong việc thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca quan họ.
Việt Yên là huyện duy nhất của tỉnh Bắc Giang có 5 làng quan họ cổ nằm trong danh sách 49 làng quan họ Kinh Bắc được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.