Đậm đà bản sắc Phiên chợ Chũ xưa tại Bắc Giang

Hàng năm, cứ vào ngày 18/2 Âm lịch, không gian phiên chợ Chũ xưa lại diễn ra tại quảng trường Trung tâm thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), mang đậm đà bản sắc dân tộc. Đây không chỉ là phiên chợ đơn thuần, mà là ngày hội rất lớn trong chuỗi ngày du xuân hát hội của đồng bào Tày, Nùng và các dân tộc trong vùng, kéo dài suốt từ sau Tết Nguyên đán. Khởi đầu là phiên chợ tình vùng cao Thác Lười - Tân Sơn (ngày 11, 12 tháng Giêng), đến phiên chợ Phong Vân và các vùng lân cận. Cuối cùng, được khép lại với phiên chợ Chũ ngày 18/2 âm lịch, để sau đó, nhân dân chính thức bước vào vụ mùa sản xuất mới.

Chu1.jpeg
Chuẩn bị cho ngày hội. Ảnh: Danh Lam –TTXVN
Chu2.jpeg
Các em nhỏ người dân tộc cũng hòa mình vào bản sắc truyền thống. Ảnh: Danh Lam –TTXVN
Chu3.jpeg
Phiên chợ Chũ xưa là dịp để mang các sản phẩm đặc trưng đến buôn bán trao đổi. Ảnh: Danh Lam –TTXVN
Chu4.jpeg
Gặp gỡ hẹn hò, để vui chơi, hát hội giao duyên, để đắm mình trong mạch nguồn dân ca được truyền giữ từ bao đời, trong câu hát sli, hát lượn, câu hát soong hao...Ảnh: Danh Lam –TTXVN
Chu5.jpeg
Bà con các dân tộc trong và vùng lân cận nô nức kéo về dự. Ảnh: Danh Lam –TTXVN
Chu6.jpeg
Gặp gỡ hẹn hò, để vui chơi, hát hội giao duyên, để đắm mình trong mạch nguồn dân ca được truyền giữ từ bao đời, trong câu hát sli, hát lượn, câu sloong hao...Ảnh: Danh Lam –TTXVN
Chu7.jpeg
Bà con các dân tộc trong và vùng lân cận nô nức kéo về dự. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Danh Lam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm