Đắk Nông kêu gọi đầu tư, xây dựng thương hiệu du lịch xứng tầm

Chương trình văn nghệ mừng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu cho Công viên địa chất Đắk Nông và khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
Chương trình văn nghệ mừng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu cho Công viên địa chất Đắk Nông và khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Ngày 24/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư du lịch tỉnh Đắk Nông. Đây là hoạt động trọng tâm trong Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II - năm 2020 được tổ chức tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, từ ngày 24 – 29/11/2020.

Đắk Nông kêu gọi đầu tư, xây dựng thương hiệu du lịch xứng tầm ảnh 1Chương trình văn nghệ mừng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu cho Công viên địa chất Đắk Nông và khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II năm 2020. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Tỉnh Đắk Nông được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, có tiềm năng phát triển du lịch, đồng thời là nơi hội tụ nhiều giá trị tiêu biểu về địa chất, khảo cổ, văn hóa, đa dạng sinh học mang tầm quốc tế và khu vực. Điển hình như Công viên địa chất Đắk Nông vừa được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu; không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu, phi vật thể của nhân loại (năm 2005). Đắk Nông có hệ thống hang động núi lửa được xem là rộng, dài và độc đáo nhất khu vực Đông Nam Á; đồng thời có nhiều thắng cảnh tự nhiên, hoang sơ, thác nước hùng vĩ… giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Tuy nhiên, du lịch địa phương phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng quy hoạch tổng thể ngành du lịch chưa cao, chưa đồng bộ; cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch còn nhiều khó khăn, dịch vụ hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu của du khách. Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có gần 250 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 3.300 phòng. Trong năm 2019, Đắk Nông đón gần 400.000 lượt khách du lịch, trong đó chỉ có hơn 8.500 du khách quốc tế.

Theo ông Đặng Nguyễn Tâm Châu, Công ty cổ phần du lịch An Giang, Đắk Nông cần quy hoạch tổng thể để phát triển du lịch. Tỉnh cần hoàn thiện chính sách cụ thể trong vấn đề cho thuê môi trường nước, môi trường rừng; ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong ngành du lịch.

Cũng theo một số đại biểu, Đắk Nông cần bảo tồn và phát triển rừng một cách tích cực, có giải pháp để gắn liền phát triển du lịch với bảo tồn thiên nhiên; nghiên cứu khôi phục các sản phẩm lễ hội văn hóa truyền thống địa phương, gìn giữ, bảo tồn văn hóa bản địa một cách nghiêm túc, quyết liệt, tạo dựng được thương hiệu trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch, Đắk Nông cần rà soát tổng thể và tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đầu tư, phát triển du lịch; trên nền tảng là thế mạnh về địa hình, địa chất, thắng cảnh tự nhiên và các giá trị văn hóa đặc sắc, tỉnh cần xác định các sản phẩm du lịch đặc thù, thế mạnh và tập trung phát triển, xây dựng thương hiệu, không để phân tán, dàn trải nguồn lực. Đắk Nông cũng cần tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố lân cận, với tỉnh bạn Mondilkiri (Campuchia) trong xây dựng tour, tuyến, phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, mặc dù có nhiều lợi thế nhưng ngành du lịch tỉnh Đắk Nông vẫn còn nhiều thách thức, chưa phát huy hết tiềm năng. Do đó, tỉnh mong muốn thu hút được các doanh nghiệp, tập đoàn du lịch mạnh, có đủ năng lực đầu tư xây dựng các dự án du lịch lớn nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cho địa phương. Tỉnh cũng sẽ nỗ lực hết mình vì một môi trường đầu tư kinh doanh năng động và hiệu quả.

Ngay sau hội nghị kết thúc, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương - nơi có dự án kêu gọi đầu tư du lịch và các dự án đã đầu tư để chủ động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ thiết yếu. Tỉnh tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp triển khai các dự án du lịch, bảo đảm hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hưng Thịnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm