.Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố :Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Định, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Phú Yên thành công tốt đẹp

.Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố :Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Định, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Phú Yên thành công tốt đẹp
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015- 2020 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Sơn- TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015- 2020  phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Sơn- TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI . Ảnh: Văn Sơn- TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI . Ảnh: Văn Sơn- TTXVN

* Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã kết thúc và thành công tốt đẹp sau 4 ngày làm việc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 54 đồng chí và Ban thường vụ 14 đồng chí. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ IX tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ X (2015 – 2020). Các ông Đoàn Văn Việt, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tái cử chức vụ Phó bí thư; ông Trần Đức Quận, Bí thư thành ủy thành phố Đà Lạt trúng cử chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Xuân Tiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN
Ông Nguyễn Xuân Tiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khoa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ly Kha – TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khoa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ly Kha – TTXVN

* Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 55 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII gồm 18 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010 - 2015 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Viết Ý-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Viết Ý-TTXVN
Đoàn chủ tịch tại Đại hội hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX. Ảnh: Viết Ý-TTXVN
 Đoàn chủ tịch tại Đại hội hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX. Ảnh: Viết Ý-TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khoá mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Viết Ý-TTXVN
 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khoá mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Viết Ý-TTXVN

* Chiều 16/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc. Đồng chí Trần Công Chánh, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Công Chánh, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XIII. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN
 Đồng chí Trần Công Chánh, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XIII.  Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN
 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN

* Ngày 16/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bế mạc sau 4 ngày làm việc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 54 đồng chí và bầu 16 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

*  Ngày 16/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bế mạc sau 2 ngày làm việc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 51 đồng chí và bầu 16 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Trần Trí Dũng, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 . Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 . Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

* Chiều 16/10, tại Nhà văn hóa Diên Hồng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI đã bế mạc sau khi thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp 5 năm đến (2015-2020). Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI gồm 52 đồng chí và bầu 16 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVI đã bầu đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2010. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2010. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2010-2015 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2010-2015 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Thế Lập – TTXVN

Có thể bạn quan tâm