Đại hội Đảng bộ các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Ninh Thuận, Hà Nam, Lào Cai thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Ninh Thuận, Hà Nam, Lào Cai thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015–2020 đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Chất được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2015 -2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Điêu Chính Tới - TTXVN
 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2015 -2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Điêu Chính Tới - TTXVN

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, chiều ngày 24/9/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. 

Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020, Nguyễn Đức Thanh, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Ánh-TTXVN
 Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020, Nguyễn Đức Thanh, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Ánh-TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015 -2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Ánh-TTXVN
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015 -2020 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Ánh-TTXVN

 Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 51 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, chiều 24/9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. 

Ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015–2020 phát biểu bế mạc Đại hội . Ảnh: Nguyễn Chinh – TTXVN
Ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015–2020 phát biểu bế mạc Đại hội . Ảnh: Nguyễn Chinh – TTXVN
51 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiềm kỳ 2015 – 2020 . Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN
51 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiềm kỳ 2015 – 2020 . Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN


Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 24/9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 51 đồng chí đã ra mắt đại hội. Các đại biểu đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đồng chí (18 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Lục Văn Toán – TTXVN
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Lục Văn Toán – TTXVN

Có thể bạn quan tâm