Cử tri Cao Bằng đề xuất mở rộng đối tượng hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Cử tri Cao Bằng đề xuất mở rộng đối tượng hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, từ ngày 5 - 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thạch An..., qua đó tiếp thu, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị chuyển tới cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Cử tri Cao Bằng đề xuất mở rộng đối tượng hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia ảnh 1Cây trúc sào đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng nghèo. Tuy nhiên, để mang trúc đến các cơ sở sản xuất, người dân phải rất vất vả, khó khăn cõng trúc sào qua địa hình chủ yếu là đồi núi. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Cử tri các xã thuộc huyện Bảo Lâm kiến nghị, các ngành chức năng cần khẩn trương đầu tư kéo điện lưới quốc gia đến các xóm khó khăn trên địa bàn huyện; xem xét mở rộng thêm các đối tượng hưởng lợi từ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững... Cử tri cũng đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu thực hiện chế độ cán bộ, công chức liên thông 4 cấp để thuận tiện cho việc luân chuyển, điều động cán bộ...


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Thạch An về sớm giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) và xóm Hòa Thuận, xã Quang Trọng, huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng). Cử tri cũng đề xuất các ngành chức năng nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách riêng đối với những diện tích rừng thuộc rừng sản xuất để người dân cải tạo trồng rừng hoặc các cây trồng khác được hưởng lợi và phát triển kinh tế về rừng; xem xét thay đổi hoặc bỏ một số chương trình không còn phù hợp như việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, thay vào đó là tập trung chuyển nguồn lực sang đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại để người dân sớm tiếp cận với công nghệ thông tin.

Tại huyện Bảo Lạc, cử tri đề nghị các ngành chức năng xem xét tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, xóm; xây dựng phương án giải quyết vấn đề đầu tư và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân; có chế độ trợ cấp cho trẻ em dưới 3 tuổi trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; Chính phủ và các bộ, ngành cần ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để làm cơ sở, căn cứ triển khai hiệu quả, kịp thời…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng thông báo tới cử tri nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 23/10 - 29/11/2023; một số kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 9 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chu Hiệu



(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm