Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thanh Bình, thời gian tới tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 8/11, Hội Nấm học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ VI với chủ đề “Cập nhật xu hướng - Kết nối chuyên gia - Thúc đẩy đổi mới”.
Ngành y học hạt nhân đang trở nên hấp dẫn và thu hút sự quan tâm, các kết quả thử nghiệm được trình bày tại Hội nghị khoa học ung thư của Hội Khoa học Lâm sàng Ung thư Mỹ (ASCO) cho thấy tiềm năng lớn của các phương pháp điều trị ung thư trong lĩnh vực này.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học BioNtech Ugur Sahin tin rằng các liệu pháp sáng tạo có thể giúp giảm đáng kể số ca tử vong do ung thư.
Trung tâm quốc tế về kỹ thuật gene và công nghệ sinh học (ICGEB) đã phối hợp với công ty công nghệ Eltech K-Laser của Italy nghiên cứu liệu ánh sáng laser có thể tiêu diệt các phân tử virus SARS-CoV-2 lơ lửng trong không khí hay không cũng như giúp đảm bảo an toàn tại những không gian kín trong nhà.
Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hiện đang sở hữu nông trại trồng nấm 3,1 ha ứng dụng công nghệ sinh học, nuôi trồng các loại Nấm hữu cơ hàng đầu Việt Nam như: Nấm hương, nấm đông cô, nấm linh chi, mộc nhĩ, nấm hầu thủ, đông trùng hạ thảo… Đây là cơ sở sản xuất nấm đầu tiên theo phương thức hữa cơ tại tỉnh Thái Nguyên.
Hai công ty công nghệ sinh học đã được cấp giấy phép thử nghiệm trên 20 bệnh nhân đang trong trạng thái sống thực vật chỉ dựa vào sự hỗ trợ của máy thở một phương pháp trị liệu giúp hệ thống não bộ trung tâm hoạt động trở lại.