Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội kết đoàn”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội kết đoàn”

Tối 11/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội kết đoàn”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội kết đoàn” ảnh 1Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca kết đoàn” tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật của Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An tổ chức, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), kỷ niệm 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2023), chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội kết đoàn” ảnh 2Trình diễn các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Nghệ An trên phố đi bộ trong Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An”. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Dự chương trình có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023 nhấn mạnh: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm chăm lo đến mọi tầng lớp nhân dân. Người luôn khẳng định, trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Nước phải lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền. Thực hiện lời dạy của Bác, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phấp luật của Nhà nước. Đảng ta luôn xác định, đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa.

Trong suốt những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã luôn thể hiện vai trò cầu nối tin cậy gắn kết mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc càng ngày củng cố, tăng cường và phát huy. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong những năm qua trở thành nét đẹp truyền thống, nhằm kịp thời động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng phát huy sức mạnh nội lực để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm, thực hiện thành công xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội kết đoàn” ảnh 3Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tặng bằng khen, tri ân cán bộ mặt trận có thời gian công tác từ 20 năm trở lên, có nhiều cống hiến xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Sau khai mạc là chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Vang mãi bài ca kết đoàn” với sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên đến từ các Trung tâm văn hóa, đoàn nghệ thuật tỉnh Nghệ An, Đoàn Nghệ thuật quần chung tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, 21 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các nhóm nghệ thuật trình diễn đường phố và các Đội dân vũ quần chúng.

Với gần 10 tác phẩm ca múa nhạc kết hợp trên nền sân khấu được dàn dựng công phu, quy mô chương trình nghệ thuật tái hiện lại những chặng đường phát triển vinh quang, vẻ vang của tỉnh Nghệ An - một vùng đất cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử; Đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết trong sự chung tay, xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn; sự phong phú, đa dạng, đa sắc màu văn hóa của các dân tộc trên địa bàn Nghệ An nói riêng và trên dải đất miền trung Thanh- Nghệ- Tĩnh.  

Tại chương trình, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “mỗi xã một sản phẩm”; tích cực xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen, tri ân 20 cá nhân là cán bộ mặt trận có thời gian công tác 20 năm trở lên, có nhiều cống hiến xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 11/11, tại hai tuyến phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh (Nghệ An) cũng diễn ra sự kiện Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An”. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội kết đoàn” ảnh 4Biểu diễn các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Nghệ An trên phố đi bộ trong Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An”. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tại đây diễn ra hoạt động quảng bá các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Nghệ An- bộ phận cấu thành di sản văn hóa của nhân loại, được kết tinh từ hàng ngàn năm lịch sử, được hun đúc bởi những giá trị truyền thống của các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ núi cao đến đồng bằng, từ rừng xanh đến biển đảo… minh chứng cho những nỗ lực của Nghệ An trong phát triển bền vững.

Lễ hội đường phố với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên chuyên, không chuyên đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các tỉnh lân cận và du khách trong và người nước tham dự; để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc, niềm hân hoan và trải nghiệm thú vị đối với người tham dự.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm hội kết đoàn” ảnh 5Trình diễn các giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Nghệ An trên phố đi bộ trong Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An”. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Chương trình “Ngày hội kết đoàn” năm 2023 là lần đầu tiên Ủy ban tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp tổ chức với quy mô toàn tỉnh. Chủ đề xuyên suốt của của chương trình là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó nhằm tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Ngày hội kết đoàn” năm 2023, trước đó, ngày 10/11, tại tuyến phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, Nghệ An, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức hoạt động “Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng, miền; sản phẩm văn hóa đặc sắc của các địa phương” và khai mạc Triển lãm trưng bày chuyên đề ảnh “93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc”./.

Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm