Chung tay xây dựng nông thôn mới

Tết quân dân không chỉ là dịp để người dân vui Xuân đón Tết, mà còn là một biểu tượng của sự đoàn kết và phát triển. Năm 2024, Tết quân dân được thành phố Cần Thơ tổ chức tại huyện Phong Điền, sự kiện này đánh dấu năm thứ 18 của truyền thống chung tay xây dựng nông thôn mới, qua đó thể hiện sự gắn kết giữa quân đội và nhân dân.

vna_potal_can_tho_cong_bo_hai_xa_nong_thon_moi_kieu_mau_dau_tien_7152700.jpg
Tuyến đường xã Mỹ Khánh được đầu tư khang trang, thuận tiện cho người dân di chuyển, giao thương buôn bán hàng hóa. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Đặc biệt, năm nay, Tết quân dân đã chứng kiến sự tham gia nhiệt tình của cả quân và dân trong việc xây dựng và nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông cùng các hoạt động an sinh xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và tạo dựng một diện mạo mới cho nông thôn. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui trong dịp Tết mà còn đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Cần Thơ.

Đi trên con đường giao thông nông thôn tuyến Mương Điều, ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái mới được nâng cấp, hoàn thiện ngày 26/1, ông Lê Văn Dũng, người dân địa phương chia sẻ: Bà con nơi đây rất vui mừng khi Tết quân dân được tổ chức trên địa bàn huyện Phong Điền. Các công trình giao thông được cán bộ, chiến sỹ, chính quyền địa phương chung tay xây dựng đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, điều này giúp cho địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo ông Lê Văn Dũng, từ lâu người dân ấp Nhơn Thọ 2A đã mong mỏi tuyến đường này được nâng cấp để thuận tiện đi lại. Khi nghe có chủ trương làm đường trong dịp Tết quân dân, bà con đều đồng tình hiến đất cho Nhà nước làm đường, đến nay khi đường đã hoàn thành, mọi người đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi.

Tuyến đường giao thông nông thôn Mương Điều được nâng cấp từ 2m lên thành 4m, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân thuận tiện, sẽ không còn cảnh nông sản phải vận chuyển bằng xuồng, ghe như trước đây; các em học sinh đi học cũng dễ dàng hơn. Bà Nguyễn Thị Tiết ở xã Nhơn Ái bày tỏ, người dân rất vui mừng khi con đường được nâng cấp, mở rộng sẽ giúp cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện và giá bán sẽ ổn định hơn trước.

“Ở đây nông dân chủ yếu trồng cây ăn trái, có đường lớn, xe tải đến tận nơi thì vận chuyển trái cây sẽ dễ dàng hơn nhiều”, bà Tiết vui vẻ nói.

Diện mạo nông thôn thay đổi, niềm vui của người dân khi các công trình được hoàn thành vào dịp gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những căn nhà tình nghĩa, nhà Tình Đồng đội, nhà Đại Đoàn kết, mái ấm Công đoàn hay những suất học bổng được trao đến tay các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình chính sách cùng với các phần quà dịp Tết đến, Xuân về càng thêm đầm ấm, sum vầy. Ông Đỗ Văn Hai, Bí thư kiêm trưởng ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái nói ông rất mừng khi Tết quân dân năm nay thành phố chọn xã Nhơn Ái làm điểm, trong đó ấp Nhơn Thọ 2 được nâng cấp đường giao thông nên người dân trong ấp rất phấn khởi.

vna_potal_vu_sua_truong_khuong_a_can_tho_gia_ban_cao_nho_xuat_khau_7161757.jpg
Nông dân huyện Phong Điền thu hoạch vú sữa. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền cho biết, hiện nay địa phương có diện tích cây ăn trái hơn 1.400 ha, trong đó diện tích trồng sầu riêng của người dân khoảng 800 ha, đây là loại cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao và được xem là cây trồng chủ lực của địa phương. Năm qua, với diện tích sầu riêng cho thu hoạch khoảng 400 ha, ước sản lượng khoảng 8.000 tấn đã mang lại cho người dân trong xã giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, hiện nay đời sống của người dân ngày được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 75 triệu đồng/người/năm. Tết quân dân năm nay được tổ chức trên địa bàn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với chính quyền và người dân trên địa bàn xã. Những công trình được triển khai sẽ góp phần để chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.

Trong kháng chiến chống Mỹ, huyện Phong Điền được biết đến là chiến trường ác liệt với tuyến Lộ Vòng Cung – vành đai lửa nổi danh với câu thơ “Vòng Cung đi dễ khó về - Đạn chen đầu đạn, bom kề hố bom…”. Nơi đây từng diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa ta và địch ghi dấu nhiều chiến công vang dội của quân và dân Cần Thơ.

vna_potal_san_pham_du_lich_dau_tien_o_dong_bang_song_cuu_long_duoc_gan_ocop_4_sao_7144174.jpg
Du khách tham quan Làng Du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ, ngày nay huyện Phong Điền là vành đai xanh, lá phổi xanh của thành phố. Dọc theo tuyến Lộ Vòng Cung lịch sử là bạt ngàn những vườn cây ăn trái đặc trưng đất Nam bộ, nhiều địa chỉ văn hóa du lịch nổi tiếng như: Khu di tích Nhà thơ Phan Văn Trị, khu di tích Chiến thắng Ông Hào, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam, Làng Du lịch Mỹ Khánh… làm tiền đề cho huyện Phong Điền trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, một nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Cần Thơ.

Từ khi được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Cần Thơ vào năm 2016, huyện Phong Điền đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đưa các xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.

Hiện nay, tất cả 6 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó, xã Mỹ Khánh và Trường Long là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn của huyện Phong Điền ngày càng khang trang. Hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh, tạo sự liên kết các tuyến đường giao thông từ trung tâm hành chính huyện đến các xã và liên xã được thông suốt, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.

vna_potal_san_pham_du_lich_dau_tien_o_dong_bang_song_cuu_long_duoc_gan_ocop_4_sao_7144170.jpg
Làng du lịch Mỹ Khánh được thành lập hơn 25 năm với diện tích khoảng 30ha với đa dạng các hoạt động gắn với du lịch sinh thái. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Cùng với các hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày giáp Tết, Ban tổ chức Tết quân dân tập trung vào thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo; tặng học bổng, tặng xe đạp cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Tình đồng đội, nhà Đại Đoàn kết, mái ấm Công đoàn. Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng, phát hoang, trồng hoa các tuyến đường nhằm để lại những công trình dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển đời sống của nhân dân huyện Phong Điền.

Thanh Liêm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm