Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 10/1/2025 về việc liên thông điện tử dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch để giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Thông tư số 57/2024/TT-BYT quy định việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế vừa ban hành có nhiều điểm mới góp phần làm giảm khoảng 70% lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch, tinh gọn, rút ngắn thời gian; tăng cường năng lực quản lý, nhân sự thực hiện công tác quản lý nhà nước về cấp giấy phép hành nghề và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...
Ngày 24/8, Bộ Y tế đã có chỉ thị gửi Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người dân.
Tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thực hiện hiệu quả việc đổi mới, phát triển, hoàn thiện và củng cố, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ngày 27/2, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình và Trung tâm ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế xây dựng, 5 nhóm chính sách được điều chỉnh đó là: Điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan; điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn. Đồng thời, dự thảo Luật điều chỉnh các quy định bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả quản lý trong giám định và thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả.
Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Đổi mới công tác đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.
Từ ngày 7 - 9/7, tại Sóc Trăng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám, chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" thay thế "Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" và "Hướng dẫn lựa chọn phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" đã được ban hành trước đó.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký Quyết định số 1701/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi) nhằm kịp thời thực hiện hiệu quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.
Tối 29/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe báo cáo về Dự thảo Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Dự thảo Chiến lược).
Chiều 17/3, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện công tác y tế trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Sáng 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của quyền Chủ tịch nước công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.
Sau 3 tháng triển khai (từ tháng 7/2022), đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Một số cơ sở lớn trên địa bàn đi đầu trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân là Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện Gang thép, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên...
Hiện nay, một bộ phận người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn còn giữ thói quen sử dụng lá cây rừng làm thuốc điều trị hay chữa bệnh tại nhà. Trong khi đó, mỗi loại thuốc từ lá cây rừng đều có tác dụng chữa bệnh khác nhau; nếu dùng không đúng cách sẽ để lại di chứng và nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo người dân thận trọng dùng lá cây rừng làm thuốc chữa bệnh để tránh xảy ra những sự việc đau lòng.
Tính đúng, tính đủ giá viện phí, bảo vệ người hành nghề y, đổi mới công tác quản lý, phân chia Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh… là các nội dung được góp ý tại Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) do Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 26/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 9/8, tại Hà Nội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với chuyên đề: Quy định về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
Sự kiện cấp thuốc lao bằng nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế từ ngày 1/7/2022 thể hiện sự nhân văn sâu sắc của chính sách an sinh xã hội. Điều này được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế, tạo nhiều thuận lợi cho cả người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh.
Việc xây dựng dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển, hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Các nhà nghiên cứu tại Phần Lan đã phát triển một cách tạo ra dữ liệu hình ảnh y khoa 3 chiều (3D) và đưa dữ liệu này vào thực tế ảo (VR). Với phương pháp mới này, các bác sĩ có thể sử dụng kính thực tế ảo (VR headset) để thăm khám sức khỏe của bệnh nhân, đưa ra chẩn đoán và thậm chí lên kế hoạch phẫu thuật.
Hoa không chỉ làm đẹp cho cuộc sống mà đặc biệt, rất nhiều loại còn có tác dụng làm thuốc hữu hiệu, một số loại hoa vẫn được dùng trong đông y như những loại dược liệu quý vì chúng rất hữu ích, an toàn với sức khỏe.
Sông Mã là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nên khi có bệnh nhân phải chuyển tuyến hay cấp cứu thì việc vận chuyển mất nhiều thời gian, gây rủi ro cho tính mạng người bệnh. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng khám và điều trị, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân vùng cao, biên giới.
Chiều 18/6, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì buổi họp nhằm xây dựng hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong dịch COVID-19.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/6, người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Ngày 31/5, cơ quan này đã ban hành Công văn số 1493/BHXH -CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” để đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Mùa hè là thời điểm dễ bùng phát các dịch bệnh liên quan đến lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và các bệnh do muỗi gây ra. Do đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cần tăng cường phòng chống các dịch bệnh mùa hè như chân tay miệng, sốt xuất huyết... để tránh nguy cơ “dịch chồng dịch” gây ra những hệ lụy khó lường.
Ngày 16/3, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sau những nỗ lực của các Trung tâm Y tế quận, huyện và sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực từ các phòng chức năng thuộc Sở đã giải quyết được nguyên nhân khiến Bảo hiểm xã hội thành phố ngưng ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với 34 Trạm Y tế phường, xã trên địa bàn. Đến ngày 15/3, tất cả 34 Trạm Y tế đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và tiếp tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn.
Từ ngày 1/1/2021, quy định thông tuyến tỉnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân nội trú chính thức có hiệu lực. Tại tỉnh Sơn La, quy định này đã tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế, giúp họ có nhiều sự lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có chất lượng cao hơn.
Tại tỉnh Sơn La, nhiều bác sĩ trẻ được đào tạo bài bản với trình độ chuyên môn cao đã được đưa về các bệnh viện tuyến huyện. Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ở các bệnh viện vùng cao, biên giới ngày càng được nâng lên.