Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết quân và dân khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bò cho hộ nghèo của chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bò cho hộ nghèo của chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tiếp tục chương trình thăm, chúc Tết tại tỉnh Kiên Giang, chiều 20/1, tại thành phố Hà Tiên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) và đại diện bà con nhân dân khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. 

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Cùng tham gia Đoàn còn có lãnh đạo MTTQ Việt Nam; Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Kiên Giang.

vna_potal_chu_tich_nuoc_tham_chuc_tet_don_bien_phong_cua_khau_quoc_te_ha_tien__7189550.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thành phố Hà Tiên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, du lịch và đối ngoại với đường biên giới trên đất liền, trên biển; có vùng biển rộng, giàu tiềm năng phát triển nhiều lĩnh vực.

Báo cáo với Chủ tịch nước nước và Đoàn, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, năm 2023, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển; quản lý bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị đã nắm chắc tình hình, duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc và đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục Biên phòng điện tử kết nối thông tin một cửa quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa qua cửa khẩu. Đồn cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và phòng, chống buôn lậu, phòng chống tội phạm qua biên giới. Đơn vị xây dựng, hỗ trợ giúp địa phương 150m đường giao thông nông thôn; tiếp tục chương trình nhận nuôi các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có trẻ là người Campuchia.

vna_potal_chu_tich_nuoc_tang_bo_cho_ho_ngheo_cua_chuong_trinh_xuan_bien_phong_am_long_dan_ban__7189591.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bò cho hộ nghèo của chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Cán bộ, chiến sỹ, chỉ huy Đồn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm không đánh bắt thủy hải sản trái phép; tích cực tham gia xây dựng "thế trận lòng dân"; xây dựng nền "Biên phòng toàn dân" vững chắc, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các lực lượng và nhân dân nước bạn khu vực biên giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm Hà Tiên, vùng đất ven biển có vị trí quan trọng phía Tây Nam Tổ quốc; có lịch sử lâu đời, văn hóa phong phú, vùng đất, con người Hà Tiên đã đi vào thi ca với vẻ đẹp “như xứ thơ”.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đón Tết Giáp Thìn vui vẻ, an toàn, đạt nhiều thành tựu trong năm mới 2024.

Đề cập đến tầm quan trọng của Hà Tiên - địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của đất nước, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã nỗ lực đạt được thời gian qua. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng chức năng, chính quyền, quần chúng nhân dân trên địa bàn trong công tác quản lý biên giới, kiểm soát, xử lý các vấn đề liên quan; đặc biệt là nỗ lực chuẩn bị và triển khai chương trình “Xuân Biên phòng, Ấm lòng dân bản”.

vna_potal_chu_tich_nuoc_tang_bo_cho_ho_ngheo_cua_chuong_trinh_xuan_bien_phong_am_long_dan_ban__7189589.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đại biểu thăm các gian trưng bày tại chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2024 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng tốc thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 2/12/2024); 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 -3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Chủ tịch nước cho rằng, đây là thời điểm quan trọng để toàn quân phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần: Đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất; phát huy hình ảnh tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong công tác quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới, Chủ tịch nước yêu cầu cần làm tốt, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động giao lưu, thông thương giữa người dân và doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó là giữ vững vai trò cơ quan chủ trì, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đồng thời, tiếp tục động viên bà con nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

vna_potal_chu_tich_nuoc_tham_chuc_tet_don_bien_phong_cua_khau_quoc_te_ha_tien__7189545.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, sĩ quan Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước căn dặn cán bộ chiến sỹ trong đơn vị chú trọng nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân trong hoạt động đánh bắt hải sản an toàn, hỗ trợ sinh kế cho người dân đi đôi với gìn giữ, phát triển ngư trường cho tương lai các thế hệ tiếp theo.Đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cần tiếp tục dựa vào nhân dân, phối hợp với nhân dân; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đi liền với đó là thực hiện tốt các chế độ công tác hàng ngày, hàng tuần, gìn giữ, xây dựng đơn vị xanh, sạch đẹp, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ quân hàm xanh gắn liền với những hoạt động đời thường, gắn bó chặt chẽ, máu thịt, gần gũi với quần chúng nhân dân khu vực biên giới, luôn thấu hiểu tình cảm và chia sẻ với nhân dân. Chủ tịch nước mong muốn, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và cả nước nỗ lực hơn nữa, lập nhiều thành tích hơn nữa chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân.Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà ông Trương Tấn Sĩ, thương binh nặng, tại khu phố 3, Phường Bình An, thành phố Hà Tiên.

Quang Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm