Chỉ thị số 40-CT/TW: Bước đột phá trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Sau gần 10 năm thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thúc đẩy mạnh mẽ tư duy và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Nghệ An; qua đó đáp ứng nhu cầu vay vốn của gần 730.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Là một trong những huyện thực hiện tốt nhất Chỉ thị 40-CT/TW, trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳnh Lưu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

vna_potal_chi_thi_so_40-cttw_buoc_dot_pha_trong_thuc_hien_tin_dung_chinh_sach_xa_hoi_o_nghe_an_7468143.jpg
Được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn tín dụng gia đình chị Hồ Thị Thùy Dung (áo xanh ngoài cùng bên phải) xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu mạnh dạn triển khai mô hình trồng bưởi mang lại thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Huyện Quỳnh Lưu cũng quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; cử Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện, đồng thời thực hiện lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển công tác giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em trên địa bàn...

Ông Nguyễn Quý Thái, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳnh Lưu cho biết, qua 10 năm triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với tín dụng chính sách xã hội. Huyện cũng ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách chuyển cho Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai trên địa bàn. Qua đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳnh Lưu đã giải ngân trên 1.540 tỷ đồng với 60.796 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Với kết quả đó, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

vna_potal_chi_thi_so_40-cttw_buoc_dot_pha_trong_thuc_hien_tin_dung_chinh_sach_xa_hoi_o_nghe_an_7468144.jpg
Được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn tín dụng gia đình chị Hồ Thị Thùy Dung (áo xanh) xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu mạnh dạn triển khai mô hình nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Là hộ cận nghèo ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, gia đình chị Hồ Thị Thùy Dung quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn không thoát nghèo. Năm 2021, được sự tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn của tổ phụ nữ xóm 2, xã Ngọc Sơn về việc vay vốn của ngân hàng chính sách, vợ chồng chị Dung đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng để phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn trên cộng với vay mượn của anh em bạn bè, gia đình và các nguồn vốn vay khác, gia đình chị Dung đã trồng trên 100 cây bưởi và nuôi 20 con dê.

Chị Dung cho biết, những ngày đầu, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn từ việc chọn cây, con giống cho đến lúc xuất bán. Chị được các cán bộ ngân hàng chính sách trong xã, huyện, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn nơi mua con giống, cây giống có uy tín; cung cấp tài liệu cách thức nuôi trồng để đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên trong xóm cũng hỗ trợ ngày công trong việc cải tạo vườn tạp nên gia đình đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất. Đến nay, vườn bưởi của gia đình đã bắt đầu cho quả, đàn dê cũng xuất bán được 3 lứa. Khu trang trại của gia đình đã tạo được việc làm cho 2 lao động trong thôn với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Chuyển biến nhận thức và cách làm ăn

Tại huyện miền núi Quỳ Châu, để hỗ trợ người dân trong công tác xóa đói, giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳ Châu và cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương thông qua vay vốn tín dụng ưu đãi. Doanh số cho vay của Ngân hàng giai đoạn 2014 - 2024 đạt 442 tỷ đồng, giúp 8.093 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, giúp cho 1.423 hộ thoát nghèo, trên 4.000 hộ nghèo đã chuyển biến nhận thức và cách làm ăn, 127 học sinh, viên sinh có cơ hội học tập...

vna_potal_chi_thi_so_40-cttw_buoc_dot_pha_trong_thuc_hien_tin_dung_chinh_sach_xa_hoi_o_nghe_an_7468142.jpg
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳnh Lưu đã giải ngân trên 1.500 tỷ đồng với hơn 60.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Ông Lô Thanh Luận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu cho biết: Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng, Huyện ủy Quỳ Châu sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị số 40-CT/TW nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của cán bộ, đảng viên. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu có sử dụng hiệu quả từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để khích lệ và thay đổi tư duy, nhận thức trông chờ ỷ lại của người dân, đồng thời hạn chế được việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen; qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

vna_potal_chi_thi_so_40-cttw_buoc_dot_pha_trong_thuc_hien_tin_dung_chinh_sach_xa_hoi_o_nghe_an_7468163.jpg
Mô hình nuôi bò thịt giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu thoát nghèo. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Nhiều năm qua, gia đình ông Lê Viết Thành, Bản Đồng Cọng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu bị cái nghèo, cái đói đeo đuổi. Được sự giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và được sự hỗ trợ về nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳ Châu, gia đình ông Thành đã xây dựng trang trại chăn nuôi lợn đen, lợn rừng lai dưới tán rừng. Với nguồn vốn được hỗ trợ 100 triệu đồng, trang trại chăn nuôi của ông Thành phát triển tốt. Đến nay, tổng đàn đã tăng lên hơn 300 con gồm lợn đen địa phương và lợn rừng lai. Hàng năm, gia đình ông đều có lợn xuất bán ổn định, cho thu nhập từ 300-400 triệu đồng/năm.

Đưa Chỉ thị vào cuộc sống

Việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW không chỉ giúp người dân ở 2 địa phương kể trên thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu, mà nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng thành công khi đưa Chỉ thị vào cuộc sống. Qua 10 năm, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nghệ An đạt 26.779 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã cấp vốn cho 726.781 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhờ đó đã giúp 120.041 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 18.851 học sinh, sinh viên là con em gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn về tài chính được hỗ trợ tiền để đóng học phí, không có học sinh nào phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí....

Ông Hoàng Sơn Lam, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Để thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho chính quyền các cấp để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nghệ An cũng phối hợp tốt hơn, có thực chất hơn với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là các tổ chức xã hội nhận ủy thác các cấp để cùng tổ chức triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong công tác triển khai nội tại của chi nhánh, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

vna_potal_chi_thi_so_40-cttw_buoc_dot_pha_trong_thuc_hien_tin_dung_chinh_sach_xa_hoi_o_nghe_an_7468159 (1).jpg
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳnh Lưu đã giải ngân trên 1.500 tỷ đồng với hơn 60.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Có thể nói, với sự quan tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, nhất là sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, chăm lo cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân biết cách sản xuất kinh doanh, từng bước chuyển biến nhận thức, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đã khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Duy Hưng-Văn Tý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).