Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Giang

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 22/1, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang.

vna_potal_dai_tuong_luong_cuong_tham_chuc_tet_dang_bo_va_nhan_dan_cac_dan_toc_luc_luong_vu_trang_tinh_ha_giang_7192328.jpg
Đại tướng Lương Cường dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường biểu dương, ghi nhận, chúc mừng thành tích Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang đạt được trong năm 2023.

Đại tướng Lương Cường gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

vna_potal_dai_tuong_luong_cuong_tham_chuc_tet_dang_bo_va_nhan_dan_cac_dan_toc_luc_luong_vu_trang_tinh_ha_giang_7192327.jpg
Đại tướng Lương Cường thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước…

Do đó, Đại tướng Lương Cường đề nghị, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.

vna_potal_dai_tuong_luong_cuong_tham_chuc_tet_dang_bo_va_nhan_dan_cac_dan_toc_luc_luong_vu_trang_tinh_ha_giang_7192324.jpg
Đại tướng Lương Cường và lãnh đạo tỉnh Hà Giang thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo bứt phá thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, mang lại ấm no cho đồng bào nơi biên cương cực Bắc Tổ quốc.

Trước mắt, Hà Giang tập trung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ để nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn, đầm ấm. Hà Giang tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đối tượng chính sách, người có công, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để nhà nhà, người người đều có Tết.

vna_potal_dai_tuong_luong_cuong_tham_chuc_tet_dang_bo_va_nhan_dan_cac_dan_toc_luc_luong_vu_trang_tinh_ha_giang_7192323.jpg
Đại tướng Lương Cường thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đại tướng Lương Cường yêu cầu, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và của cấp ủy các cấp về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ năm 2024; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Đặc biệt, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Hà Giang phát triển bền vững.

vna_potal_dai_tuong_luong_cuong_tham_chuc_tet_dang_bo_va_nhan_dan_cac_dan_toc_luc_luong_vu_trang_tinh_ha_giang_7192321.jpg
Đại tướng Lương Cường và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Các lực lượng vũ trang trong tỉnh tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Các lực lượng vũ trang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Đại tướng Lương Cường trao quà tặng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

vna_potal_dai_tuong_luong_cuong_tham_chuc_tet_dang_bo_va_nhan_dan_cac_dan_toc_luc_luong_vu_trang_tinh_ha_giang_7192320.jpg
Đại tướng Lương Cường trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tỉnh Hà Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn-2024. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm