Ngày 22/3, nhân Ngày Nước thế giới, tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Tập đoàn Keppel Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức chương trình Living Well - trao tặng hệ thống máy lọc nước mặn cho người dân
Trước tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, mưa ít, với tổng lượng mưa năm 2024 thấp hơn xấp xỉ 10% so với các năm trước, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 4744/KH-UBND để phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 4/5, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang; đảm bảo cung cấp cấp nước sạch cho 1.720 hộ dân khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng hạn hán, mặn xâm nhập trên địa bàn.
Những ngày gần đây, Công an tỉnh Sóc Trăng huy động từ nhiều nguồn tích cực triển khai cấp nước sạch cho người dân đang bị ảnh hưởng bởi khô, hạn, mặn xâm nhập.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp cấp nước an toàn, ứng phó với nguy cơ hạn, thiếu nước. Lâm Đồng là tỉnh có mùa khô kéo dài tới 6 tháng, nên thường xuyên xảy ra tình trạng khô hạn, cần có những giải pháp phù hợp để thích ứng với điều kiện tự nhiên.
Trước đây, cư dân thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) từng sử dụng nguồn nước chủ yếu từ các giếng và sông hồ. Nhưng hiện thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha này đang sống dựa vào hệ thống cấp nước từ nhà máy khử mặn nước biển thành nước ngọt để vượt qua đợt hạn hán kéo dài.
Hàng trăm công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hoạt động không hiệu quả, trong khi đó nhiều người dân vẫn thiếu nước sạch sinh hoạt. Đây là thực trạng của việc sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại nhiều nơi ở Sơn La. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu.
UBND tỉnh Bến Tre cho biết, dù có nhiều nỗ lực trong việc cấp nước sinh hoạt cho người dân nhưng trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn 20.000 hộ dân không có nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt, tập trung ở địa bàn 40 xã, thị trấn thuộc 8 huyện trong tỉnh.
Mùa khô 2020, hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt, đối với các huyện vùng ngọt hóa Gò Công phía Đông của tỉnh, người dân địa phương vừa phải chống hạn mặn ứng cứu cây trồng, giảm nhẹ thiệt hại, vừa phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt gay gắt.
Nắng hạn diễn ra gay gắt khiến hàng nghìn hộ dân tại Phú Yên đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn cấp triển khai phương án hỗ trợ người dân. Trước mắt, tỉnh trích 665 triệu đồng và đề nghị các huyện, thị xã, thành phố trích thêm một phần kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng để cung cấp nước sinh hoạt cho những địa phương thiếu nước nghiêm trọng.
Tỉnh Đắk Lắk đã chuyển đổi mô hình quản lý các công trình cấp nước tập trung từ địa phương sang Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hoặc doanh nghiệp quản lý, vận hành để phát huy hiệu quả.
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn cần phải xác định mục tiêu, triển khai các giải pháp và lộ trình cụ thể để đến năm 2020 giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống còn dưới 10%, đồng thời giảm tỷ lệ thất thoát nước tính trong giá thành nước xuống dưới 10%. Đây là mục tiêu được đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), ngày 11/2.
Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, vừa có buổi làm việc với ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phụ trách khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương trao đổi về tiến độ triển khai các dự án trong lĩnh vực giao thông và cấp nước tại thành phố được xây dựng bằng nguồn hỗ trợ từ ADB.