Cần Thơ tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 (từ 13-16/4) với tinh thần “Vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”.

vna_potal_can_tho_tham_chuc_tet_co_truyen_chol_chnam_thmay_cua_dong_bao_dan_toc_khmer_6676651.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023 tại chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều). Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức họp mặt đại diện các vị Sư sãi, Achar, Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín là dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ với quy mô khoảng gần 170 đại biểu.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các cơ quan, đơn vị và UBND quận Ô Môn tổ chức Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 trên địa bàn quận Ô Môn. Đây là hoạt động diễn ra thường niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với nhiều hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hỗ trợ bà con người Khmer nghèo, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, gắn kết cao giữa Đảng, chính quyền, quân và dân thành phố.

Thành phố Cần Thơ còn tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở hai địa phương có đông đồng bào Khmer là quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương sẽ tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; thăm, tặng quà cho các hộ đồng bào Khmer nghèo trên địa bàn, học sinh đồng bào dân tộc Khmer nghèo vượt khó, học giỏi, gia đình các cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hưu, đoàn viên, hội viên là dân tộc Khmer…

Việc tổ chức các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, trong thực hiện công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các hoạt động nhằm động viên, khích lệ đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Thiện

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm