Cần Thơ chăm lo, phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Cần Thơ chăm lo, phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 29/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc thành phố Cần Thơ năm 2023, ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương (Ủy ban Dân tộc) đánh giá, các hội, đoàn thể cùng các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn Cần Thơ đã có sự phối hợp và đoàn kết chặt chẽ, nêu cao tinh thần quyết tâm để thực hiện tốt công tác dân tộc, chăm lo thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Cần Thơ chăm lo, phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho ông Lương Văn Trừ, nguyên Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Ông Nguyễn Hoàng Hành đề nghị Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ trong thời gian tới chú trọng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời, tập trung chăm lo phát triển kinh tế, xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng; nâng cao chất lượng cán bộ để cùng hệ thống chính trị đảm đương việc thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.

Theo Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ Lê Trung Kiên, các ngành, các cấp trên địa bàn đã triển khai, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tính đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn Cần Thơ giảm từ 113 hộ còn 54 hộ, chiếm 0,54% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số thành phố.

Cần Thơ chăm lo, phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Cần Thơ đã cho vay hơn 75 tỷ đồng đối với 2.600 hộ dân tộc thiểu số là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo... Nguồn vốn vay đã hỗ trợ các nhu cầu giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ học phí đối với học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số.

Vào các dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào Khmer, Ban Dân tộc thành phố phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực như: thăm, tặng quà người có uy tín, hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó... Đặc biệt, trong dịp Chôl Chnăm Thmây 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đã tổ chức Tết quân dân với nhiều hoạt động chăm lo và gắn kết cùng đồng bào Khmer.

Thành phố quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh ở các cấp thông qua chính sách bảo hiểm y tế, chính sách khám chữa bệnh người nghèo; triển khai các chương trình tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho trẻ em, phụ nữ và thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số.

Cần Thơ chăm lo, phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 3Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Dịp này, Ban Tổ chức đã khen thưởng, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Giấy khen của Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2023.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm