Các địa phương nỗ lực khắc phục thiệt hại của bão số 12

Các địa phương nỗ lực khắc phục thiệt hại của bão số 12
Đắk Lắk

Bão số 12 đổ bộ vào tỉnh Đắk Lắk khiến các huyện phía Đông của tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Đến 16 giờ ngày 4/11, tại huyện Krông Bông, mưa lũ khiến 1 người chết, 2 người bị thương; gió giật cấp 7, cấp 8 và mưa kéo dài trên trên địa bàn các huyện Yang Mao, Cư Đrăm, Cư Pui làm 35 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 400 căn nhà và các công trình công cộng bị tốc mái, trong đó có trụ sở làm việc của HĐND và Trạm Y tế xã Yang Mao; mưa lớn cũng làm ngập úng khoảng 800 ha cà phê, tiêu, lúa và các loại hoa màu khác...

Một ngôi nhà tại huyện Krông Bông (Đắk Lắk) bị sập hoàn toàn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Một ngôi nhà tại huyện Krông Bông (Đắk Lắk) bị sập hoàn toàn.
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Lâm Đồng

Từ chiều tối 3/11 đến sáng 4/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trên địa thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương và Lạc Dương (Lâm Đồng) có mưa lớn và gió giật mạnh, làm nhiều diện tích cây trồng bị ngập nước, hàng loạt cây cổ thụ bị gió đánh bật gốc…

Lốc cuốn một ngôi nhà khung sắt xuống mặt đường Quốc lộ 27C. Ảnh : Chu Quốc Hùng- Đặng Anh Tuấn- TTXVN
Lốc cuốn một ngôi nhà khung sắt xuống mặt đường Quốc lộ 27C.
Ảnh : Chu Quốc Hùng- Đặng Anh Tuấn- TTXVN

Ông Phan Công Ngôn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương bị ngập 40 ha cây trồng nông nghiệp, trên 50 căn nhà bị tốc mái.

Lực lượng chức năng đang xử lý cây bị gãy đổ trên các tuyến đường của nội đô thành phố Đà Lạt. Anh Tuấn- TTXVN
Lực lượng chức năng đang xử lý cây bị gãy đổ trên các tuyến đường của nội đô thành phố Đà Lạt. Anh Tuấn- TTXVN

Nhiều cây cối tại thành phố Đà Lạt bị gió quật gãy đổ. Sáng 4/11, một cây tùng cổ thụ khoảng 60 năm tuổi trên đường Yersin, Phường 10, thành phố Đà Lạt bị gió giật ngã, đổ ập vào một cửa hàng chuyên kinh doanh gas nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Một chiếc máy xúc bị nhấn chìm trên địa bàn huyện Lạc Dương. Ảnh : Chu Quốc Hùng- Đặng Anh Tuấn- TTXVN
Một chiếc máy xúc bị nhấn chìm trên địa bàn huyện Lạc Dương.
Ảnh : Chu Quốc Hùng- Đặng Anh Tuấn- TTXVN

Bão cũng quật ngã ít nhất 10 cây cổ thụ hàng chục năm tuổi trên 8 tuyến đường của nội đô thành phố gồm: đường Nguyễn Du, Yersin, Trần Hưng Đạo, Ba tháng Tư, Yết Kiêu, Lê Hồng Phong và Đinh Tiên Hoàng...

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản cho hành khách, một số hãng vận tải hành khách đi các tỉnh phía Bắc qua tuyến Quôc lộ 27C (tuyến đường nối phố núi Đà Lạt với phố biển Nha Trang) đã thông báo tạm ngưng hoạt động trong ngày 4/11; sau đó tùy thuộc tình hình thời tiết sẽ nối tuyến trở lại.

Mưa lũ tàn phá, cuốn trôi nhà và phương tiện máy móc trên địa bàn huyện Lạc Dương. Ảnh : Chu Quốc Hùng- Đặng Anh Tuấn- TTXVN
Mưa lũ tàn phá, cuốn trôi nhà và phương tiện máy móc trên địa bàn huyện Lạc Dương. Ảnh : Chu Quốc Hùng- Đặng Anh Tuấn- TTXVN

Tuyến đường đèo Prenn - của ngõ vào thành phố Đà Lạt cũng bị ách tách cục bộ do nhiều cây thông ngã đổ. Lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng giao thông và chặt hạ những cây bị ngã đổ xuống đường.

Sáng 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo  Lâm Đồng đã thông báo tới toàn bộ các trường cấp 2, 3 trên địa bàn tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học trong ngày 4/11, sau đó các trường sẽ bố trí cho học sinh học bù vào thời điểm thích hợp.
Mưa lũ tàn phá, cuốn trôi nhà và phương tiện máy móc trên địa bàn huyện Lạc Dương. Ảnh : Chu Quốc Hùng- Đặng Anh Tuấn- TTXVN
Mưa lũ tàn phá, cuốn trôi nhà và phương tiện máy móc trên địa bàn huyện Lạc Dương. Ảnh : Chu Quốc Hùng- Đặng Anh Tuấn- TTXVN

Hiện tất cả các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xả lũ với lưu lượng khoảng 75m3/s. Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng cảnh báo, mưa bão có thể gây lũ quét đột ngột tại các sông suối, vùng trũng thấp, đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác và không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Ninh Thuận

Dù không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Ninh Thuận song bão số 12 đã gây mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến nhiều nhà dân, trường học tại các địa phương trong tỉnh Ninh Thuận bị tốc mái, hư hỏng. Cây cối, hoa màu tại nhiều khu vực bị ngã đổ.

Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 4/11, tại huyện Bác Ái có 26 nhà dân, 44 phòng học trường Tiểu học Phước Thành B bị tốc mái; nhà ăn trường mẫu giáo Phước Đại và trụ ăng-ten Đài truyền thanh xã Phước Tiến bị sập. Trên địa bàn toàn huyện mất điện.

Nhiều nhà dân, trường học ở huyện miền núi Bác Ái bị tốc mái. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Nhiều nhà dân, trường học ở huyện miền núi Bác Ái bị tốc mái.
Ảnh: Công Thử - TTXVN

Tại khu vực huyện Ninh Sơn đã có 8 nhà dân, phòng thư viện (khoảng 10 m2) của trường Tiểu học Lâm Sơn B và 25 m2 của trường Tiều học Ma Nới bị tốc mái. Hai trụ điện hạ thế bị đổ (xã Nhơn Sơn), nhiều cây xanh tại các thôn Gòn, Lâm Phú, Lâm Quý (xã Lâm Sơn) bị ngã đổ. Tại huyện Thuận Bắc, có 12 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây cối hoa màu bị đổ.

Khu vực tỉnh Ninh Thuận đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài, lượng mưa phổ biến 40-60mm. Vào lúc 14 giờ ngày 4/11, mực nước trên sông Cái Phan Rang tại trạm thuỷ văn Tân Mỹ đo được là: 36,17m, trên mức báo động 1 là: 0,17m.

Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, cảnh giác các khu vực trọng điểm thường xuyên và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất như: Xã Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới (huyện Ninh Sơn); xã Phước Chính, Phước Thành, Phước Trung, Phước Bình (huyện Bác Ái); xã Lợi Hải, Bắc Phong, Công Hải, Phước Chiến (huyện Thuận Bắc). Cần đề phòng ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường khu vực vùng trũng ven biển tại các khu vực xung yếu của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam, huyện Ninh Hải. Đồng thời, chủ động theo dõi tình mưa lũ và mực nước tại các hồ chứa để có biện pháp đảm bảo công tác an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ: Sông Sắt, Sông Biêu, Ông Kinh, CK7.

Chính quyền địa phương cùng các đơn vị cứu hộ đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nhằm sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Kon Tum

Do ảnh hưởng của bão số 12, đến 16 giờ ngày 4/11, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 5 ngôi nhà, 1 trường học bị tốc mái, trên 2 tuyến tỉnh lộ 673, tỉnh lộ 676 đã xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông. Đặc biệt, đã có 1 trường hợp tử vong khi đi chăn bò bị sạt lở đất. Nạn nhân là Y Nga (học sinh lớp 5, trú tại thôn Bê Rê, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 4/11, bão số 12 đã gây thiệt hại tại 2 huyện Đăk Glei và Kon Plong. Tại huyện Đăk Glei, có 2 nhà dân bị tốc mái (ở thôn Bung Kon, xã Đăk Blô); chính quyền xã đã huy động lực lượng  sửa chữa để đảm bảo ổn định đời sống cho bà con. Tại huyện Kon Plong có 3 ngôi nhà của các hộ dân bị tốc mái; mái vòm của UBND xã Hiếu; trường Trung học cơ sở ngay cạnh UBND xã cũng bị tốc mái một phần.

Các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều tuyến đường, đèo có hiện tượng tắc đường, tê liệt, phương tiện không thể lưu thông. Cụ thể, ở tỉnh lộ 673 (tại Km16+300), đã xảy ra sụt ta-luy dương, đất tràn lấp mặt đường gây ách tắc giao thông, xe ô tô các loại không qua lại được. Tại Km19+800, có 1 cây đường kính 1mét đổ ngang đường, lực lượng chức năng đã cắt dọn để đảm bảo giao thông. Ngoài ra, tại một số vị trí cũng xảy ra sụt lở ta-luy dương, đất tràn mặt đường như Km20+600, Km20+980, Km21+700, Km22+050, Km29+600... gây tắc đường.

Tại tỉnh lộ 676 cũng xảy ra tình trạng sạt lở ta-luy dương, đất tràn mặt đường dài 30m, cao 0,4m; nhiều nơi đất tràn lấp mặt đường dài 80m, cao 0,5m gây tắc đường nghiêm trọng. Đơn vị quản lý đường đã điều động máy đào tới dọn để đảm bảo giao thông.

Quảng Nam

Theo thông tin từ UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, một trận lốc vào trưa  4/11 đã làm hơn 80 nhà dân  bị sập, tốc mái và làm 5 người bị thương; trong đó có 2 nhà bị sập hoàn toàn, khoảng 40 nhà bị tốc mái gần như toàn bộ, số nhà còn lại bị hư hại từ khoảng 30-50%; 5 người bị thương đang được đưa đi sơ cứu, cấp cứu tại Trạm y tế xã Tam Hải và Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Mưa lớn gây ngập sâu trên đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ. Ảnh : Đỗ Văn Trưởng- TTXVN
Mưa lớn gây ngập sâu trên đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.
Ảnh : Đỗ Văn Trưởng- TTXVN

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền xã Tam Hải đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Tuyến phà duy nhất vận chuyển người và phương tiện cũng như lương thực thực phẩm từ đất liền ra xã đảo Tam Hải hiện ngưng hoạt động.

*Các huyện phía Đông của tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 12. Tính đến 16 giờ ngày 4/11, tại huyện Krông Bông có 1 người chết, 2 người bị thương. Gió giật cấp 7, cấp 8 và mưa kéo dài trên trên địa bàn các huyện Yang Mao, Cư Đrăm, Cư Pui làm 35 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 400 căn nhà và các công trình công cộng bị tốc mái, trong đó có trụ sở làm việc của HĐND và Trạm y tế xã Yang Mao. Mưa lớn cũng làm ngập úng khoảng 800 ha cà phê, tiêu, lúa và các loại hoa màu khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Yang Gry Niê Knơng cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp về huyện Krông Bông thăm hỏi gia đình có người tử vong do bão; chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai khắc phục hậu quả của bão, di dời các hộ dân vùng ngập lụt và tài sản đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Huỳnh Bài cho biết: Do vẫn có mưa lớn và gió giật mạnh trên diện rộng nên chưa thể thống kê hết thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trước mắt huyện đã huy động hàng trăm chiến sỹ công an, bộ đội và dân quân tự vệ tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của bão, triển khai các phương án trực 24/24h, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Quảng Ngãi

Ngày 4/11, một trận lốc xoáy với cường độ lớn đã xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi làm tốc mái 56 ngôi nhà và gây thiệt hại về tài sản của người dân. Cụ thể 40 ngôi nhà ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức và 16 ngôi nhà ở xã Bình An, huyện Bình Sơn bị tốc mái.

Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN
Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN

Ông Võ Đức Chi (thôn Thạch Thang, xã Đức Phong) kể lại: Lốc diễn ra khoảng 10 phút nhưng để gió thốc mạnh làm tôn, ngói rơi vãi, vỡ vụn. Tại hiện trường, các vật dụng văng tung tóe khắp nhà; cửa sắt bị gió quật đổ. Nhiều cây cổ thụ ngã la liệt, chắn cả lối dẫn vào thôn Thạch Thang. Người dân phải dùng đến cưa máy, cưa từng đoạn để dọn đường đi.
Người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN
Người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đức Phong cho biết lực lượng tại chỗ của xã đã phối hợp với Huyện đội, Bộ đội Biên phòng, dân quân các xã khác hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Dự kiến đến tối 4/11, xã sẽ hoàn thành việc lợp lại mái các nhà bị tốc.

Bộ đội Biên phòng lợp lại mái nhà cho người dân. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN
Bộ đội Biên phòng lợp lại mái nhà cho người dân. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN

Ông Đỗ Thiết Khiêm - Phó Bí thư huyện Bình Sơn thông tin, do mưa lớn kéo dài, tuyến đường từ xã Bình Hiệp lên xã Tịnh Thọ đoạn qua cầu Bảy bị ngập nặng. Từ sáng 4/11, chính quyền xã đã yêu cầu người dân không lưu thông qua đoạn đường này và bố trí lực lượng dân quân túc trực đề phòng tình huống xấu xảy ra.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).