Cả sư Đổng Bạ - Người tạo niềm tin son sắt giữa ý Đảng và lòng dân

Cả sư Đổng Bạ - Người tạo niềm tin son sắt giữa ý Đảng và lòng dân

Những năm qua, Cả sư Đổng Bạ (70 tuổi) người có uy tín tiêu biểu của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận luôn là tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển quê hương.

Cả sư Đổng Bạ - Người tạo niềm tin son sắt giữa ý Đảng và lòng dân ảnh 1Cả sư Đổng Bạ biên tập các phong tục, nghi lễ truyền thống bằng tiếng Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ tại thôn Phước Đồng 2 (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước), Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bà-la-môn đang miệt mài với công việc biên soạn tập tài liệu thực hành các nghi lễ, phong tục để hướng dẫn các vị chức sắc, chức việc trong Ban phong tục.

Cả sư Đổng Bạ là vị chức sắc Chăm cao tuổi đang phụ trách tháp Pô Klong Garai, đảm nhận hoạt động văn hóa tín ngưỡng của khoảng 4.000 hộ đồng bào Chăm sinh sống tại 24 thôn, khu phố thuộc địa bàn các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Song song với hoạt động tôn giáo, bằng uy tín và trách nhiệm, những năm qua, Cả sư Đổng Bạ còn tích cực tham gia cùng chính quyền và mặt trận địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến cho người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định ở địa phương; đồng thời, Cả sư Đổng Bạ luôn đi đầu trong mọi phong trào của thôn, xã và là “cầu nối” giữa chính quyền với người dân.

Cả sư Đổng Bạ cho hay, là một Cả sư, người đứng đầu của tín đồ theo đạo Bà-la-môn và là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, ông luôn mong muốn làm sao để đồng bào có một cuộc sống ổn định và phát triển. Xác định trách nhiệm đó, ông luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, từ đó tuyên truyền, vận động bà con hiểu được mục đích, ý nghĩa của các chương trình, việc làm, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong thực hiện.

Cả sư Đổng Bạ cho biết, ông cùng với các thành viên trong hội đồng chức sắc Chăm Bà-la-môn phối hợp với các cấp chính quyền thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng nông thôn mới, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Ông tích cực tham gia tuyên truyền vận động bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh bài trừ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội thông qua các hình thức tổ chức tự quản như: Tộc họ người Chăm không có người vi phạm pháp luật, Làng Chăm bình yên, Ban phong tục gương mẫu, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, Tổ hòa giải cơ sở...

Cả sư Đổng Bạ - Người tạo niềm tin son sắt giữa ý Đảng và lòng dân ảnh 2Cả sư Đổng Bạ trao đổi với bà con đồng bào Chăm thôn Phước Đồng 2 (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước) để nắm bắt tình hình đời sống. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Từ năm 2016 đến nay, thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phát động, nổi bật trong vai trò người có uy tín, Cả sư Đổng Bạ có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, vận động đồng bào Chăm ở các địa phương tích cực tham gia thực hiện chương trình với nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư.

Cả sư Đổng Bạ đã cùng 30 thành viên trong hội đồng chức sắc Chăm Bà la môn thành lập Ban vận động bảo vệ môi trường cùng chính quyền địa phương xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại 4 thôn của xã Phước Hậu, vận động bà con thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, không nuôi lợn thả rông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh để tạo không gian sống xanh-sạch-đẹp, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, làm sạch đường làng, thôn xóm.

Từ 4 thôn điểm nói trên, đến nay mô hình trên đã được nhân rộng lên 24/24 thôn, khu phố vùng đồng bào Chăm. Các hoạt động tuyên truyền, vận động đã tác động bà con thay đổi dần tập quán nuôi lợn thả rông trong khu dân cư; nhiều khu dân cư, khu phố đã chấm dứt hẳn tình trạng nuôi lợn thả rông.

Bên cạnh đó, Ban vận động còn tuyên truyền, vận động 100% các hộ gia đình đồng bào Chăm thực hiện cam kết không chặt phá rừng để làm rẫy, khai thác gỗ trái phép. Nhiều thôn, khu phố trong vùng đồng bào Chăm, bà con còn tích cực trồng và chăm sóc hàng trăm cây xanh, hoa cây cảnh các loại ở nơi công cộng và trước nhà. Sự vận động của Cả sư Đổng Bạ và sự đồng tình, hưởng ứng của đồng bào đã góp phần làm cho bộ mặt các thôn, khu phố vùng đồng bào Chăm thay đổi rõ nét, môi trường được cải thiện ngày một tốt hơn.

Chia sẻ về mô hình bảo vệ môi trường, Cả sư Đổng Bạ cho hay, bên cạnh việc áp dụng pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của làng trong xử lý các vấn đề ở địa phương, công tác tuyên truyền, vận động luôn được Ban vận động xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thay đổi hành vi, thói quen của người dân. Trong công việc, mỗi cán bộ, người có uy tín phải tiên phong, gương mẫu thực hiện trước, bắt đầu thực hiện từ ngay trong gia đình, tộc họ và mở rộng ra cộng đồng để tạo thành phong trào sâu rộng.

“Để các chương trình đi vào cuộc sống, người đứng đầu chính quyền, người có uy tín luôn phải chủ động đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của bà con cùng những khó khăn vướng mắc tại cộng đồng dân cư, từ đó phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng nghiên cứu, xem xét để giải quyết”, Cả sư Đổng Bạ chia sẻ thêm.

Ông Võ Thành Đảo, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu nhận xét, Cả sư Đổng Bạ là người có uy tín tiêu biểu của đồng bào Chăm. Mỗi lời nói, việc làm của Cả sư đều có sự tác động đến toàn thể cộng đồng dân cư. Dù tuổi đã cao, nhưng Cả sư vẫn luôn nỗ lực làm việc, phối hợp với các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể vận động bà con tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao; xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào Chăm trên địa bàn.

Ghi nhận những đóng góp trên, UBND tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng nhiều Bằng khen cho Cả sư vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Chia sẻ về niềm vui trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cả sư Đổng Bạ cho biết, những năm qua đồng bào Chăm luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước nên đời sống vật chất, tinh thần bà con ngày càng phát triển. Tiêu biểu như tại xã nông thôn mới Phước Hậu, nhiều tuyến đường đã được bê tông hóa, những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào được gìn giữ và phát huy.

Năm 2021, trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bà-la-môn, Cả sư Đổng Bạ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Chăm thi đua lao động sản xuất, nuôi dạy con cháu học hành thành đạt, xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).