Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên các tuyến đường nội thành của thành phố Cà Mau. Ảnh: Kim Há - TTXVN
Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên các tuyến đường nội thành của thành phố Cà Mau. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Ngày 29/5, tại Nhà Thiếu nhi Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2022) với chủ đề ''Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta''.

Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá ảnh 1Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm; trong đó có đến hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác, sử dụng thuốc lá cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của thuốc lá tới môi trường, Tổ chức Y tế thế giới đã chọn thông điệp “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta” làm chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2022.

‘‘Tại Việt Nam với sự quan tâm, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua khảo sát năm 2020, tỷ lệ sử dụng hút thuốc lá chung giảm từ 22,5% năm 2015 xuống 21,7% năm 2020. Tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm từ 45,3% năm 2015 xuống 42,3% năm 2020. Đặc biệt tỷ lệ hút thuốc thụ động cũng giảm đáng kể tại các địa điểm như: Nơi làm việc, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trên phương tiện giao thông công cộng và khu vực trong nhà’’, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thông tin, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp với cơ quan đầu mối về phòng, chống tác hại của thuốc lá để tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá ảnh 2Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên các tuyến đường nội thành của thành phố Cà Mau. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Điều quan trọng là đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị và lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hoá - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá; đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại khóm, ấp, khu dân cư.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương chú trọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá kết hợp với truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...; treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm khác theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương nêu cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc; có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Tỉnh đoàn Cà Mau kêu gọi cán bộ, nhân viên y tế, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm để bảo vệ sức khỏe chính bản thân mình, gia đình và cộng đồng. Các tổ chức, cá nhân cần có hành động kịp thời nhằm xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm gây nghiện.

Sau buổi lễ, hàng trăm cán bộ, thanh niên, đoàn viên, hội viên tham gia diễu hành trên các tuyến đường nội ô thành phố Cà Mau nhằm kêu gọi cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, với chủ đề ''Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta''./.

Kim Há

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm