Bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Ngày 26/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Trung cấp Paly Nam Bộ tại Sóc Trăng tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng ảnh 1Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Dân tộc cho cán bộ chiến sĩ Biên phòng tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Tham gia học lớp tiếng Khmer đợt này có 85 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại cơ quan Bộ Chỉ huy và các đồn Biên phòng, chưa qua lớp bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản. Lớp học diễn ra trong 25 ngày với 200 tiết học, được tổ chức theo hình thức học tập trung tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và học trực tuyến qua mạng Internet do giáo viên của Trường Trung cấp Paly Nam Bộ tại Sóc Trăng phụ trách giảng dạy.

Phát biểu khai mạc lớp học, Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030. Lớp học nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thông thạo tiếng Khmer, phục vụ nhiệm vụ giao tiếp với đồng bào Khmer ở địa bàn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân trên khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, các cán bộ, chiến sĩ công tác ở khu vực biên giới nơi tập trung chủ yếu là đồng bào Khmer sẽ có khả năng giao tiếp, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia hỗ trợ bà con phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, tích cực thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm