Bình Phước phát hiện kho chứa thịt thối tại chợ Đồng Xoài

Bình Phước phát hiện kho chứa thịt thối tại chợ Đồng Xoài
Đoàn kiểm đã phát hiện hơn 700 kg gồm thịt lợn, thịt bò, xương, nội tạng động vật được chia thành từng bọc ướp đá, ướp muối và xếp trong các thùng xốp trong khu nhà lồng chợ cá thuộc chợ Đồng Xoài. Hầu hết thịt và nội tạng động vật được phát hiện tại đây đều đã chuyển sang màu xanh, đen bốc mùi hôi thối đã thối rữa, chứng tỏ các thùng xốp chứa thịt thối đã tồn tại ở đây khá lâu.
 
Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đang kiểm tra, bắt giữ kho chứa thịt thối trong chợ
 Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đang kiểm tra, bắt giữ  kho chứa thịt thối trong chợ

Sau khi kiểm tra phát hiện số thịt thối, Ban quản lý chợ Đồng Xoài đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, nhưng không tìm được chủ nhân của các thùng xốp chứa thịt thối. Đoàn kiểm tra đã phải huy động thêm lực lượng của phường Tân Bình và Ban quản lý chợ Đồng Xoài vận chuyển toàn bộ các thùng xốp chứa thịt thối ra ngoài khu vực nhà lồng chợ cá để tiến hành xử lý.

Tiến hành kiểm đếm số lượng thịt thối đông lạnh.
Tiến hành kiểm đếm số lượng thịt thối đông lạnh.

Toàn bộ số thịt thối 713 kg, gồm thịt lợn thịt bò, nội tạng đã được đem đi tiêu hủy tại lò xử lý rác thải tại bãi rác xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài. Theo ông Trần Quang Duy, Phó trưởng Ban quản lý chợ Đồng Xoài, thành viên đoàn kiểm tra, khu nhà lồng chợ cá được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2006, với diện tích khoảng 300 m2. Nhà lồng có 45 lô sạp, nhưng do thiết kế không hợp lý nên chỉ có 14 lô sạp mặt tiền đường số 8 và đường Trần Quốc Toản được sử dụng để buôn bán, còn 31 lô bên trong bỏ trống. Do đó các hộ tiểu thương, nhất là các hộ buôn bán trong khu nhà lồng chợ thịt tận dụng để chưá đồ. Và vô tình khu vực này trở thành kho chứa thịt ế, thịt thối của các hộ kinh doanh mặt hàng thịt động vật tại chợ Đồng Xoài. 
 

Toàn bộ số thịt thối 713 kg, gồm thịt lợn thịt bò, nội tạng được đem đi tiêu hủy tại lò xử lý rác thải.
Toàn bộ số thịt thối 713 kg, gồm thịt lợn thịt bò, nội tạng được đem đi tiêu hủy  tại lò xử lý rác thải.

Ban quản lý chợ nhiều lần điện cho lực lượng quản lý thị trường và thú y nhưng vẫn chưa có chưa có sự phối hợp tốt. Qua đợt kiểm tra này cũng là cơ hội để Ban quản lý chợ đề nghị Đoàn kiểm tra giải phóng kho thịt thối và kiến nghị các ngành chức năng thị xã cải tạo lại khu nhà lồng chợ cá./. 

TTXVN

Có thể bạn quan tâm