Phát triển Đồng Xoài thành đô thị xanh, thành phố hội tụ thông minh

Phát triển Đồng Xoài thành đô thị xanh, thành phố hội tụ thông minh

Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, những vết thương do bom cày, đạn xới năm xưa nay đã lành lặn, chỉ còn để lại những di tích của một thời oanh liệt. Trên quê hương “Đồng Xoài rực lửa chiến công”, nay đã có hình dáng của một "thành phố hiện đại, sinh thái, thông minh”, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh của tỉnh Bình Phước.

Tăng thu nhập từ trồng hoa tết ở Bình Phước

Tăng thu nhập từ trồng hoa tết ở Bình Phước

Thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển, nhu cầu chưng hoa dịp tết của người dân cũng đa dạng. Hoa từ các nơi về Đồng Xoài phục vụ nhu cầu dịp tết và rằm tháng giêng rất đẹp, nhiều chủng loại để người dân chọn lựa. Tuy nhiên, hoa cúc và vạn thọ trồng tại Đồng Xoài vẫn có “chỗ đứng” trong đô thị nhộn nhịp và đang ngày càng phát triển này.
Đồng Xoài lên thành phố - “sức bật mới” để phát triển

Đồng Xoài lên thành phố - “sức bật mới” để phát triển

19 năm hình thành và phát triển, Đồng Xoài đã chuyển mình mạnh mẽ, tạo nên sức bật mới xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Bình Phước, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.
Bình Phước vài nét tổng quan

Bình Phước vài nét tổng quan

Đây là nơi cư trú của nhiều dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ lớn, đa số là người S'Tiêng, một số ít là người Hoa, Khmer, Nùng, Tày...