Bế mạc Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023

Bế mạc Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023

Ngày 25/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ VHTTDL đã tổ chức lễ bế mạc Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023.

Bế mạc Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 ảnh 1
Bế mạc Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 ảnh 2Tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường tại lễ bế mạc Ngày hội. Ảnh: Hiền Anh

Trong 4 ngày từ 22 đến 25/11, ngày hội có gần 500 nghệ nhân, diễn viên thuộc 06 tỉnh, thành phố Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đà Nẵng tham gia các hoạt động văn hóa: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc và thực hành các nghi lễ liên quan đến phong tục dụng cây Nêu của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống của các địa phương tham gia ngày hội với hình ảnh, hiện vật như cồng chiêng, nhạc cụ, dược liệu, nông sản truyền thống của các tỉnh tham gia ngày hội; giao lưu văn hóa giữa các dân tộc; thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc…

Bế mạc Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 ảnh 3Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung phát biểu tổng kết Ngày hội. Ảnh: Hiền Anh

Phát biểu tại lễ bế mạc, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Hải Nhung nhấn mạnh: Đây là cơ hội để bản sắc văn hóa các dân tộc được lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm đồng thời cũng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương đặc biệt là các nghệ nhân (chủ thể văn hóa) đã có nhiều cố gắng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các của các dân tộc.

Bế mạc Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 ảnh 4 Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL; Ông Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban BQL Làng VHDL các DTVN trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các đoàn tham dự Ngày hội. Ảnh: Hiền Anh
Bế mạc Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 ảnh 5Ông Phạm Đông Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Cục Thể dục thể thao trao cờ cho các đoan tham gia thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc trong Ngày hội. Ảnh: Hiền Anh

Ngày hội là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, là cầu nối giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm của các nghệ nhân, diễn viên - là chủ thể văn hóa trong việc giữ gìn và phát huy các nghi lễ, tín ngưỡng, các loại hình nghệ thuật truyền thống dân ca, dân vũ các dân tộc; khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hiền Anh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm