Bế mạc Ngày hội các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ Nhất

Biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ Nhất năm 2023. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ Nhất năm 2023. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Lễ Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức diễn ra tối 1/12, tại thành phố Kon Tum.

Bế mạc Ngày hội các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ Nhất ảnh 1Biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ Nhất năm 2023. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tại lễ bế mạc, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thị Hải Nhung khẳng định: Ngày hội là sợi dây kết nối, đoàn kết giữa các địa phương, các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các tỉnh, tạo cơ hội để bản sắc văn hóa các dân tộc được lan tỏa. Đây còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về nỗ lực của các địa phương, đặc biệt là các nghệ nhân người dân tộc thiểu số đã có nhiều cố gắng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các của các dân tộc Tây Nguyên trong vườn hoa đa sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung bày tỏ sự tin tưởng, các nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng đoàn kết, tiếp tục phát huy tinh thần của Ngày hội trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Qua các nội dung tham gia Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao thưởng 18 giải A, 18  giải B và 5 giải C cho các tiết mục của các đoàn. Ban tổ chức đã trao 35 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao trong số 151 vận động viên quần chúng tham gia các hoạt động thi đấu thể thao.

Bế mạc Ngày hội các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ Nhất ảnh 2Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho các đoàn tham dự. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 do tỉnh Kon Tum đăng cai tổ chức với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên – Tinh hoa hội tụ” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29/11 đến ngày 1/12, với sự tham gia của 600 nghệ nhân của 5 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đăk Lắk và Lâm Đồng).

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ II vào năm 2026.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm