Bế mạc Hội thi văn nghệ các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng

Bế mạc Hội thi văn nghệ các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng

Sau ba ngày thi diễn sôi nổi, hấp dẫn, chiều 11/4, tại phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng đã diễn ra lễ bế mạc Hội thi văn nghệ các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng lần thứ II, năm 2021.

Bế mạc Hội thi văn nghệ các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng ảnh 1Một tiết mục múa đạt giải cao của học sinh trường Dân tộc nội trú tại hội thi. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Hội thi năm nay có sự tham gia của 10 trường phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh, với gần 300 cán bộ, giáo viên, học sinh trình diễn 53 tiết mục. Mỗi đơn vị thi diễn từ 30 - 35 phút với các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, ca múa, múa độc lập, hòa tấu nhạc cụ dân tộc… Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, về mái trường thân yêu, về quê hương Sóc Trăng, về cuộc sống đổi mới...

Ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng cho biết: Hội thi do Đài phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức, chào mừng 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 29 năm ngày tái lập tỉnh Sóc Trăng (1992-2021) và đã được tất cả các trường Phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh tham gia rất nhiệt tình.

Bế mạc Hội thi văn nghệ các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng ảnh 2Trao giải tại lễ bế mạc hội thi. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Hội thi cũng là hoạt động để học sinh đồng bào dân tộc có dịp giao lưu, học hỏi trong học tập, văn hóa, văn nghệ, đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc qua các bài hát, điệu múa, nhạc cụ và các kỹ năng biểu diễn; từ đó, khuyến khích xây dựng, khơi dậy, phát triển phong trào văn nghệ và phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc trong học sinh.

Em Sơn Lý Quý, đến từ trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương tham gia Hội thi biểu diễn nghệ thuật Chầm riêng Chà pây với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ" chia sẻ: Tiết mục của em muốn gửi gắm đến các bạn trẻ cần học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời nhắn nhủ các bạn đừng quên nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Bởi, Chầm riêng Chà pây hiện tại rất ít người chơi, đặc biệt là các bạn trẻ, cho nên em sẽ cố gắng tiếp nối các thế hệ trước để không bị mai một...

Bế mạc Hội thi văn nghệ các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng ảnh 3Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của các trường Dân tộc nội trú. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba, bốn giải Khuyến khích cho các đội có tiết mục biểu diễn xuất sắc. Đội văn nghệ trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương đã đoạt giải Nhất. Giải Nhì thuộc về các trường phổ thông dân tộc nội trú của huyện Mỹ Xuyên và huyện Trần Đề. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ, như: diễn viên suất sắc, nhạc công, đạo diễn, dàn dựng xuất sắc; các nhà tài trợ đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng tặng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú vượt khó, học tốt.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm