Bạc Liêu tăng cường quản lý rừng phòng hộ ven biển

Bạc Liêu tăng cường quản lý rừng phòng hộ ven biển
Diện tích rừng phòng hộ ven biển gia đình anh Lê Minh Kháng đang khoanh nuôi ba khía. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Diện tích rừng phòng hộ ven biển gia đình anh Lê Minh Kháng đang khoanh nuôi ba khía. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Việc triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm được tổ chức chặt chẽ, theo đúng quy trình kỹ thuật, quy định của Nhà nước hiện hành. Quá trình tổ chức thực hiện có sự phối hợp giữa Kiểm lâm, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương. Công tác giao khoán bảo vệ rừng đến các tổ chức, hộ dân đã có tác động tích cực. Ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng cao, số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp những năm gần đây giảm nhiều so với các năm trước. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu hiện quản lý về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và trực tiếp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ ven biển với tổng diện tích theo quy hoạch là 7.500 ha. 400 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán 3.100 ha đất lâm nghiệp. Để quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ ven Biển Đông, Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Bình phối hợp với Công an địa phương thành lập 17 tổ tự quản về an ninh trật tự rừng phòng hộ trên địa bàn (xã Vĩnh Thịnh 10 tổ, xã Vĩnh Hậu 4 tổ, xã Vĩnh Hậu A có 3 tổ). Chi cục Kiểm lâm còn tổ chức, xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về lâm nghiệp với hơn 750 đợt, trên 5.000 lượt người tham dự. Các trạm Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý nhằm đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng phòng hộ. Kết quả xử lý vi phạm hành chính năm 2018 với 7 vụ vi phạm (giảm 23 vụ so với năm 2017). Tuy nhiên, việc quản lý rừng phòng hộ ven Biển Đông của Bạc Liêu gặp nhiều khó khăn như: Người dân sống ven rừng chủ yếu là hộ khó khăn, nhận thức và chấp hành pháp luật còn hạn chế nên có nhiều hành vi gây ảnh hưởng xấu đến rừng. Nguồn kinh phí bố trí thực hiện công tác quản lý, phát triển và bảo vệ rừng chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra; biên chế còn thiếu so với chỉ tiêu được giao… Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển thời gian tới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Lương Ngọc Lân cho biết sẽ đề xuất UBND tỉnh bổ sung thêm kinh phí cho công tác bảo vệ, phát triển rừng cũng như kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Sở kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố ven biển cần quan tâm hơn việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên đơn vị hành chính. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ đầu tư, cho hộ nhận khoán đất nông nghiệp được vay vốn để nâng cao thu nhập; bổ sung thêm biên chế theo chỉ tiêu được giao để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm