Bạc Liêu: Mưa dông do ảnh hưởng của bão số 1, hàng chục nhà dân bị thiệt hại

Đảng uỷ, UBND xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình bị lốc xoáy làm tốc mái nhà. Ảnh: TTXVN phát
Đảng uỷ, UBND xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình bị lốc xoáy làm tốc mái nhà. Ảnh: TTXVN phát

Tối 19/7, ông Lại Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, do ảnh hưởng Bão số 1(Talim), trên địa bàn đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại cho nhà dân tại các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai. Qua thống kê sơ bộ, số nhà bị thiệt hại là 82 căn, thiệt hại ước tính hơn 762 triệu đồng.

Bạc Liêu: Mưa dông do ảnh hưởng của bão số 1, hàng chục nhà dân bị thiệt hại ảnh 1Nhà của người dân ở ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bị lốc xoáy làm tốc mái. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, huyện Hòa Bình có 20 căn nhà bị thiệt hại ở các xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Bình, Vĩnh Thịnh và Thị trấn Hòa Bình. Trong số này, có 2 căn sập và 18 căn nhà bị tốc mái. Huyện Vĩnh Lợi có 1 căn nhà tốc mái ở xã Hưng Thành. Huyện Hồng Dân có tổng số 15 căn nhà bị thiệt hại, trong đó, sập hoàn toàn 6 căn, tốc mái 9 căn. Huyện Phước Long có 2 nhà bị thiệt hại; trong đó, 1 căn sập hoàn toàn ở xã Vĩnh Phú Đông và 1 căn bị tốc mái ở xã Vĩnh Thanh. Riêng Thị xã Giá Rai có tổng số 44 căn nhà bị thiệt hại; trong đó, sập hoàn toàn 3 căn, tốc mái 41 căn.

Mưa dông nhiều ngày qua cũng đã làm ngập hoàn toàn khoảng 65 ha lúa hè thu trên địa bàn huyện Hồng Dân. Diện tích này chủ yếu ở ấp Ninh An và ấp Tà Ben xã Ninh Hòa. Ngoài ra, có khoảng 3.500 ha diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn trổ chín bị đổ ngã, ngập nước do lượng mưa và triều cường dâng. Từ đó, đã làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa sau thu hoạch.

Ngay sau dông, lốc, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng chính quyền địa phương bị thiệt hại đến thăm hỏi, động viên các hộ dân. Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân hỗ trợ các gia đình thu dọn, di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn.

Bạc Liêu: Mưa dông do ảnh hưởng của bão số 1, hàng chục nhà dân bị thiệt hại ảnh 2Đảng uỷ, UBND xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình bị lốc xoáy làm tốc mái nhà. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục thống kê các thiệt hại. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân và thị xã Giá Rai khẩn trương triển khai và tiếp tục cử các lực lượng xuống hiện trường giúp dân khắc phục thiệt hại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực; khẩn trương điều tra, thống kê mức độ thiệt hại và sớm hỗ trợ kinh phí giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Đồng thời, báo cáo thường xuyên kết quả công tác này về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Tuấn Kiệt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm