Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 1/6, sau khi đi vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Tối 19/7, ông Lại Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, do ảnh hưởng Bão số 1(Talim), trên địa bàn đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại cho nhà dân tại các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai. Qua thống kê sơ bộ, số nhà bị thiệt hại là 82 căn, thiệt hại ước tính hơn 762 triệu đồng.
Chiều 18/7, theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), do ảnh hưởng của bão số 1 (bão Talim) mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã xảy ra, làm thiệt hại nhiều căn nhà dân.
Chiều 18/7, tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, thống kê đến chiều 18/7, dông, lốc trên địa bàn đã khiến 116 căn nhà bị sập, tốc mái; tập trung chủ yếu ở các huyện như: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời và U Minh. Bên cạnh đó, sóng lớn đã làm một đoàn kè bản nhựa bị sụp, lún phần mặt bê tông với chiều dài khoảng 50m, ước tổng thiệt hại trên 1,1 tỷ đồng. Sóng to, gió lớn trên biển đã làm chìm hai tàu cá với 11 thuyền viên. Rất may, tất cả thuyền viên đều được cứu vớt an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ trưa 18/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.
Trước dự báo diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 (Talim), ngày 18/7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 18/7, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Cửa Ông, Móng Cái, Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7. Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 14.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.
Sáng 17/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến với 27 tỉnh từ khu vực Bắc Bộ đến Nghệ An ứng phó với bão số 1, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 17/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc -113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14.
Để chủ động ứng phó với bão số 1 (bão Talim), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động trên biển, thông tin về vị trí và diễn biến của bão để chủ động kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, không đi vào vùng nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo khẩn trương gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người từ các khu nuôi lên bờ (ưu tiên phụ nữ, người già và trẻ nhỏ lên trước) và hoàn thành công việc này trước 16 giờ ngày 17/7.
Sáng 16/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có Công điện số 08 về việc ứng phó với bão số 1 năm 2023. Đây là cơn bão đầu tiên của năm 2023 có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ.
Nhận định về diễn biến bão số 1, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, sáng 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 710 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 15/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023 (có tên quốc tế là TALIM).
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 3/7, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Để phòng, chống bão số 1, ngày 2/7, Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi; tạm dừng cấp phép cho các phương tiện tàu du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Thời hạn tạm ngừng bắt đầu từ 10 giờ ngày 2/7. Tuy nhiên, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và và kết thúc công việc này trước 17 giờ ngày 2/7.
Sáng 2/7, theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, có 2 tàu cá của địa phương bị chìm trong quá trình di chuyển đến nơi tránh trú bão số 1 (CHABA).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão số 1 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.
Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện số 17/CĐ-TW gửi các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA.
Ngày 3/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 02/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và khu vực Bắc Bộ; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 3/6, bão Choi-Wan đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào phía Đông Bắc Biển Đông và trở thành bão số 1 trên Biển Đông năm 2021.