Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh vừa có thông báo về việc lưu ý những thông tin trên mạng xã hội không chính xác về tình hình lũ lụt. Do ảnh hưởng mưa của bão số 3, lũ sông Cầu đang lên, tất cả các lực lượng tham gia tuần tra, canh gác đang thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác đê theo đúng cấp báo động. Đến nay, chưa có sự cố nào về đê điều xảy ra trên tuyến đê hữu Cầu.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), mưa lớn kéo dài từ đêm 23/7 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn.
Đêm 9/6, rạng sáng 10/6, trên địa bàn Hà Giang xảy ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét, làm sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và tài sản. Thống kê từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho thấy, mưa lũ đã khiến 3 người chết, thiệt hại ban đầu ước tính đến chiều 10/6 là trên 24 tỷ đồng.
Tối 19/7, ông Lại Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, do ảnh hưởng Bão số 1(Talim), trên địa bàn đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại cho nhà dân tại các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai. Qua thống kê sơ bộ, số nhà bị thiệt hại là 82 căn, thiệt hại ước tính hơn 762 triệu đồng.
Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ, kết hợp vùng hội tụ gió yếu lên đến 5.000m nên các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào và dông lốc. Đặc biệt, mưa lốc đã làm 118 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng.
Do mưa lớn, kéo dài trong những ngày qua, tại bản Huổi Đắp xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún sâu, nguy cơ sạt lở cả quả đồi gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của nhiều hộ dân.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên từ ngày 23 đến sáng 24/5 tại các địa phương của tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng và thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, công trình giao thông và nhà cửa của người dân trong tỉnh.
Ngày 3/5, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa to và gió lớn diễn ra trong ngày 30/4-2/5 đã khiến trên 3.000 ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch của người dân trên địa bàn tỉnh bị rạp đổ, khiến người nông dân vốn đã chịu nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ trước đó nay đứng trước nguy cơ mất mùa.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, tỉnh Quảng Bình có mưa to, nước sông, suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều điểm của các huyện. Đến sáng 18/10, toàn tỉnh Quảng Bình có hai người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập.
Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cả nước đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Trong khi đó, theo quy luật và thực tiễn nhiều năm, khoảng thời gian từ nay đến cuối năm là cao điểm diễn ra bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất…
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng gió hội tụ trên cao, đêm 4/7, rạng sáng 5/7, một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa dông cục bộ với diện và lượng lớn, gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Ngày 13/5, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa to kèm giông lốc xảy ra tối 12/5 trên địa bàn tỉnh diện rộng, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân huyện Nậm Nhùn, Tam Đường và Tân Uyên.
Lai Châu là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, với nhiều núi cao, sườn dốc, cùng hệ thống khe suối dày đặc nên thiên tai diễn ra rất phức tạp và bất thường. Đặc biệt, mùa mưa thường xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét gây thiệt hại lớn về người, tài sản.
Khoảng 3 giờ ngày 22/4, trên địa bàn huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra mưa lớn gây lũ và ngập úng cục bộ, hư hỏng nhiều công trình giao thông tại một số xã, thị trấn.
Ngày 2/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành văn bản 128/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố.
Ngày 5/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 01/TWPCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tấn, báo chí về việc ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, gió mùa Đông Bắc và sạt lở bờ biển.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12, tỉnh Đắk Lắk có mưa to và rất to trên diện rộng, gây ngập lụt cục bộ, chia cắt giao thông, thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Với phương châm “4 tại chỗ”, các địa phương trong tỉnh đang tập trung ứng phó khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Ngày 25/10, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ đến các địa phương, nhân dân trong tỉnh phục vụ ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt.
Theo báo cáo nhanh Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 19/10, đã có 41 người chết; 16 người người mất tích và 20 người bị thương trong đợt lũ lịch sử lần này. Mưa lũ cũng đã làm hàng ngàn ngôi nhà chìm sâu trong nước. Hiện nay, nhiều địa phương vẫn đang bị cô lập, chia cắt, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đang nỗ lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm với quyết tâm không để người dân nào bị đói, rét.
Sáng 10/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 vận hành điều tiết hồ Bình Điền và hồ Tả Trạch.
Sáng 7/10, ông Tẩn Láo Tả, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lũ từ đêm 5/10 rạng sáng 6/10 không chỉ gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, tắc nghẽn giao thông, cô lập một số thôn trên địa bàn xã mà còn khiến một nạn nhân bị thiệt mạng do bị lũ cuốn.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 19/8, tại xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã xảy ra vụ sạt lở ta luy nghiêm trọng khiến một người tử vong.
Lúc 7 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 4), theo dự báo, bão sẽ gây mưa lớn kèm theo tình hình động đất đang diễn biến phức tạp. Bão, mưa lớn và động đất tạo thành "tổ hợp bất lợi" cần ứng phó khẩn cấp.
Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, ngày 17/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cùng các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, chủ động các giải pháp phòng chống ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Trong đêm 12/8 và sáng 13/8, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Đặc biệt, lượng mưa từ 19 giờ ngày 12/8 đến 14 giờ ngày 13/8 ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên lên tới 187,8mm, khiến tài sản và hoa màu của nhân dân bị thiệt hại đáng kể.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết, trận mưa kèm dông kèm lốc xuất hiện trong đêm 8/5 đã gây thiệt hại về tài sản tại một số địa phương trong tỉnh. Nhiều trường học, nhà ở, cột điện, hoa màu… bị hư hỏng nặng.
Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng như thông tin của phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương cho biết: Từ ngày 22 đến 24/4, trên bàn các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa rất to, kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, lũ và sạt lở đất đã làm 5 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương; ước tính tổng thiệt hại 63 tỷ đồng.
Với đặc thù là địa phương có địa hình phức tạp, nhiều núi đá cao, độ dốc lớn, lại bị chia cắt bởi các khe suối nên tình trạng sạt lở đất đá ở huyện Định Hóa (Thái Nguyên) diễn ra khá thường xuyên. Qua thống kê sơ bộ của Ủy ban nhân dân huyện, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 900 hộ với trên 3.200 nhân khẩu đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tập trung chủ yếu tại các xóm, bản: Nà Chát, Bản Chang, Cốc Móc (xã Linh Thông); Tỉn Keo, Đèo De, Khuôn Tát (xã Phú Đình); Gốc Hồng, Hương Bảo 1, Thống Nhất 1 và 2 (xã Quy Kỳ); Sơn Pháng, Đồng Đình, Đồng Danh, Làng Đầm (xã Bình Thành); Kim Tân, Đồng Đình, Bản Cái, Bản Lác (xã Kim Phượng)…