Ảnh hưởng của bão số 12: Tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Đắk Lắk

Mưa lớn, nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng có nguy cơ làm ngập lụt hàng trăm hộ dân xã Cư San, huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN
Mưa lớn, nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng có nguy cơ làm ngập lụt hàng trăm hộ dân xã Cư San, huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12, tỉnh Đắk Lắk có mưa to và rất to trên diện rộng, gây ngập lụt cục bộ, chia cắt giao thông, thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Với phương châm “4 tại chỗ”, các địa phương trong tỉnh đang tập trung ứng phó khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ảnh hưởng của bão số 12: Tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Đắk Lắk ảnh 1Mưa lớn, nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng có nguy cơ làm ngập lụt hàng trăm hộ dân xã Cư San, huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, lượng mưa từ 19 giờ ngày 9/11 đến 16 giờ ngày 10/11 phổ biến từ 100 - 150 mm. Đặc biệt, tại trạm Cư San, huyện M'Đrắk 295,8 mm; trạm Cư Yang, huyện Ea Kar 236,2 mm; trạm Yang Mao, huyện Krông Bông 181,8 mm; trạm Cư Prao, huyện M'Đrắk 170 mm. Mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt, chia cắt cục bộ ở một số huyện như M’ Đrắk, Krông Bông, Lắk, Ea Kar, Ea H’leo...

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại huyện M’Đrắk chiều 10/11, công tác ứng phó với mưa bão được thực hiện khẩn trương trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk Phạm Ngọc Thạch cho biết, trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, UBND huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan trực ban 24/24 giờ. Ở những nơi nguy hiểm, các lực lượng cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng gác chặn, hỗ trợ người và phương tiện tham gia giao thông qua lại an toàn.

UBND huyện M’Đrắk yêu cầu chính quyền xã Cư San phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi 8, khẩn trương rà soát các hộ dân nằm trong vùng dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, sẵn sàng thực hiện phương án di dời phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Cùng với đó, thôn 9, 10 và 11 xã Cư San tập trung lực lượng vận động, tuyên truyền người dân chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương, sẵn sàng di dời trong trường hợp khẩn cấp. Tính đến 16 giờ ngày 10/11, huyện M’Đrắk đã thực hiện di dời 13 hộ dân tại xã Cư San đến nơi an toàn.

Ảnh hưởng của bão số 12: Tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Đắk Lắk ảnh 2Lãnh đạo huyện M' Đrắk kiểm tra công tác vận động, di dời dân tại lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Nước lớn đã cuốn trôi 2 xe máy tại đèo 35 xã Ea Trang. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có nhiều cầu, cống, công trình giao thông bị ngập, hiện địa phương và lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn, cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm.

“Nhận định bão số 12 sẽ ảnh hưởng lớn đến địa phương nên UBND huyện chủ động yêu cầu các xã, thị trấn rà soát phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng phương án ứng phó với phương châm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân”, ông Phạm Ngọc Thạch nói.

Bão số 12 cũng đã ảnh hưởng lớn đến các huyện khác trong tỉnh, do đó công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương. Tại huyện Lắk, mưa lớn đã làm khoảng 400 ngôi nhà cùng gần 400 ha cây trồng bị ngập, trong đó, xã Bông Krang 130 ha, Yang Tao 110 ha, Đắk Liêng 90 ha, Đắk Nuê 25 ha và thị trấn Liên Sơn 5 ha. Mưa lớn, kéo dài dự báo có khả năng xảy ra ngập lụt tại các khu dân cư tại xã Đắk Liêng và thị trấn Liên Sơn.

Trong ngày 10/11, lãnh đạo huyện Lắk đã kiểm tra tình hình thực tế, lên phương án sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, trong đó ưu tiên giải pháp sơ tán, di dời dân và tài sản của người dân về nơi cao ráo, an toàn. Hiện các hộ dân có nhà bị ngập đã được di dời về nhà cộng đồng các thôn, buôn và UBND xã Đắk Liêng. Chính quyền địa phương các cấp tích cực huy động lực lượng để ứng trực tại khu vực nguy cơ cao.

Tại huyện Ea Kar, một số xã như Cư Bông, Cư Elang, Cư Prông Ea Ô... ngập cục bộ. Hiện nay, các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng nạo vét rãnh mương; đồng thời lên phương án di dời dân về vị trí an toàn tại vị trí ngập sâu.
Tương tự, huyện Krông Bông xảy ra mưa lớn liên tục trên diện rộng khiến nước các sông, suối dâng cao, gây lũ. Một số hộ dân bị cô lập, cây trồng bị ngập úng, đường giao thông bị ngập và sạt lở…

Thống kê sơ bộ, tính đến 15 giờ ngày 10/11, hàng trăm ha cây trồng trên địa bàn bị thiệt hại. Một số đoạn đường ở tuyến đường vào thôn Ea Hăn, Yang Hăn (xã Cư Đrăm)... bị ngập nước sâu khoảng 1 m, gây chia cắt, nhiều hộ dân trên địa bàn bị cô lập. Khu vực thôn 12, xã Hòa Lễ bị sạt lở.

Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Bông đánh giá tình hình ngập lụt và an toàn hồ đập trên địa bàn; phân công thành viên phụ trách địa bàn và yêu cầu UBND các xã bố trí lực lượng trực tại những điểm xung yếu, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ cứu nạn, di dời người dân và tài sản vùng bị ngập lụt tới nơi an toàn.

Ảnh hưởng của bão số 12: Tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Đắk Lắk ảnh 3Mưa lớn, nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng có nguy cơ làm ngập lụt hàng trăm hộ dân xã Cư San, huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Do mực nước các sông, suối trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục dâng, UBND huyện Krông Bông yêu cầu các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt, kiểm tra tình hình trên địa bàn, triển khai phương án ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, nhất là vùng có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.

Ông Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cho biết: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; không lơ là, chủ quan; chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống để bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại do bão gây ra; đồng thời vận động di dời dân ở nơi có khả năng ngập lụt, sạt lở cao về nơi an toàn; bảo đảm an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

Cùng với sự chủ động của các địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tại huyện Lắk, huyện Krông Bông để nắm tình hình diễn biến mưa lũ; kịp thời chỉ huy, huy động lực lượng ứng phó thiên tai khi có tình huống xảy ra. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, nắm tình hình diễn thời tiết, thiên tai kịp thời cảnh báo đến các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó.

Anh Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).